Bị truy nã vẫn đi làm thầy giáo tiểu học

Pháp luậtThứ Sáu, 01/06/2012 05:38:00 +07:00

(VTC News) - Tưởng vụ án đã trôi vào quên lãng, song Thông không thể ngờ "lưới trời lồng lộng" tuy thưa nhưng khó thoát.

(VTC News) - Tưởng vụ án đã trôi vào quên lãng, song Thông không thể ngờ "lưới trời lồng lộng" - tuy thưa nhưng khó thoát.

Ngày 1/6, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Đak Nông cho biết, đơn vị vừa bắt được đối tượng Vũ Văn Thông (họ, tên gọi khác Vũ Đình Thông, 41 tuổi, quê ở xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) - là đối tượng truy nã vì hành vi “cướp tài sản” cách đây gần 20 năm.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thông khai: vào năm 1993, Thông cùng 3 đối tượng khác tổ chức cướp thành công tài sản của 2 người phụ nữ đi bán chiếu ở huyện Quỳnh Phụ.

Đối tượng Thông 

Công an huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình ngay sau đó đã bắt giữ 3 đồng bọn của Thông, riêng Thông bỏ trốn khỏi địa phương.  

Thông đã trốn lên thủ đô Hà Nội làm phụ hồ, sau đó vào huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) làm nghề dạy học ở một trường tiểu học. 2 năm sau, thấy nghề giáo thu nhập quá thấp, Thông xin nghỉ việc rồi lên TP. HCM làm quản kho cho một Công ty da giày.

Làm được 4 năm, Thông lại bỏ đến xã Đak N’Drung (huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông) sống cùng 4 người ruột thịt.

Đến năm 2006, Thông lập gia đình với một thôn nữ sinh năm 1987 (trú xã Đak N’Drung). Vợ chồng Thông đã sinh được 2 đứa con.

Trong 13 năm trời sinh sống tại xã Đak N’Drung, vì cố gắng phấn đấu tốt, Thông đã xin nhập hộ khẩu vào địa phương. Vợ chồng Thông mở một tiệm kinh doanh mặt hàng trang trí nội thất cũng khá có tiếng ở địa phương.

Tưởng vụ án đã trôi vào quên lãng, song Thông không thể ngờ  "lưới trời lồng lộng"  tuy thưa nhưng khó thoát.

Ánh Ngân                           

Bình luận
vtcnews.vn