Bị tố tổ chức đánh bài, 'kiếm trai bao': Sư trụ trì ở Vĩnh Long nói gì?

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 04/09/2020 10:19:00 +07:00
(VTC News) -

Trụ trì chùa Long Thành vừa có tường trình gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trước thông tin bị tố tổ chức đánh bài, "kiếm trai bao".

Liên quan đến việc bị tố tổ chức đánh bài, kiếm trai bao, ngày 4/9, trả lời VTC News, Đại Đức Thích Thiện Tâm - Trụ trì Chùa Long Thành (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, thông tin tố cáo là không đúng sự thật. Nhà chùa đã làm tờ tường trình gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Bị tố tổ chức đánh bài, 'kiếm trai bao': Sư trụ trì ở Vĩnh Long nói gì? - 1

Tường trình của Đại Đức Thích Thiện Tâm.

Theo tường trình của Đại Đức Thích Thiện Tâm, vấn đề đánh bài của “một số Tăng trong chùa”, sự việc này đã xảy ra cách đây 4 năm. Lúc này Đại Đức Thích Thiện Tâm không biết.

“Trong hình là chú Cư sĩ tên Nhựt (hiện tại chú đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) cùng với vài chú nhỏ đang đánh bài trong dịp Tết với hình thức là vui chơi giải trí, không mang tính chất sát phạt ăn tiền”, Đại Đức Thích Thiện Tâm viết trong tường trình.

Còn về vấn đề “đánh người già đang nuôi dưỡng trong chùa và chọn trai”, Đại Đức Thích Thiện Tâm khẳng định đây hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật.

Bị tố tổ chức đánh bài, 'kiếm trai bao': Sư trụ trì ở Vĩnh Long nói gì? - 2

Trụ trì chùa Long Thành bị tố "đánh bài và hành hung người già neo đơn nuôi tại chùa, kiếm trai bao trên mạng". (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 3/9, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hộ Pháp" đăng tải thông tin, trụ trì chùa Long Thành (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), phá giới, tổ chức chứa chấp đánh bài ăn tiền, nhậu nhẹt ăn thịt tại chùa, hành hung người già neo đơn nuôi tại chùa, kiếm trai bao trên mạng.

Đăng kèm nội dung là một số hình ảnh và clip. Trong đó có đoạn clip thể hiện hình ảnh một số thầy chùa đang đánh bài và clip quay cảnh một bà lão nói bị "sư phụ" đánh.

Video: Nhà sư đánh bài được tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hộ Pháp" đăng tải

Bên cạnh các clip, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hộ Pháp" còn đăng tải một số ảnh chụp màn hình tin nhắn Zalo của một người có tên “SU PHU” và “TAM TRI” với một người khác được cho là có hành động "chọn trai đẹp".

Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ban Trị sự đang xác minh thông tin nói trên.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn