Bị tố nhiều sai phạm, Giám đốc Trung tâm GDTX trần tình

Giáo dụcThứ Sáu, 09/05/2014 03:58:00 +07:00

(VTC News)- Trước nhiều nội dung tố cáo sai phạm, ông Nguyễn Văn Khánh – GĐ Trung tâm GDTX Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã lên tiếng.


(VTC News)- Trước nhiều nội dung tố cáo sai phạm, ông Nguyễn Văn Khánh – GĐ Trung tâm GDTX Q. Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã lên tiếng.

Báo điện tử VTC News nhận được nội dung phản ánh của một giáo viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) phản ánh một số sai phạm của ông Giám đốc Nguyễn Văn Khánh.

Người tố cáo cho biết khi ông Khánh về Trung tâm (năm 2011) phụ trách quản lý chung nhà trường, đúng quy định ông Khánh phải có thời gian trực tiếp đứng lớp mới được hưởng phụ cấp đứng lớp là 30% (Theo Quyết định số 244/2004 của Chính phủ ngày 6/10/2005 về chế độ ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập).
Ông Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Trung tâm GDTX Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) giải thích về những nội dung tố cáo (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Tuy nhiên, trong thời khóa biểu nhà trường không phân công lịch dạy cho ông Khánh. Tuy vậy, ông Khánh vẫn được hưởng 30% phụ cấp này, với hệ số lương hiện tại là 4,46 và cộng thêm 30% phụ cấp ( hơn 1,8 triệu đồng/tháng), tổng số lương thực lĩnh của ông Khánh mỗi tháng là 9,177.000 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, giáo viên này cũng thông tin trong lần kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn ngày 17/12/2013 của nhà trường, hầu hết các bài làm của học sinh đều không được giáo viên bộ môn chấm điểm mặc dù có chữ ký của giáo viên.

Tuy  bài không chấm nhưng trong sổ điểm của giáo viên dạy Ngữ văn vẫn có điểm của học sinh. Người tố cáo cho rằng ông Nguyễn Văn Khánh cũng có một phần trách nhiệm trong sự việc này.

Ngày 7/5, PV VTC News đã làm việc với ông Nguyến Văn Khánh xung quanh những nội dung tố cáo nêu trên.

Ông Khánh giải thích rằng vấn đề phụ cấp 30% đã có từ những đời quản lý khác và do lịch sử để lại và chỉ không được thể hiện trên thời khóa biểu.
Học kỳ 1 năm học 2013-2014 không có tên ông Khánh trong thời khóa biểu 
Ông Khánh khẳng định bản thân ông vẫn đứng lớp trong thời gian qua nhưng chỉ là dạy thay người khác, và hoàn toàn đúng tinh thần như Thông tư số 28/2009 của Bộ GD-ĐT ngày 21/10/2009 quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.


Vị giám đốc này cũng cho biết trường cũng thường xuyên tổ chức những buổi ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ, giáo dục kỹ năng sống, những hoạt động này theo ông Khánh cũng được quy đổi như việc đứng trên lớp.

Thậm chí, ông Khánh cũng thông tin sau khi người phản ánh, ông cũng đã có ý kiến trả lời công khai trước hội đồng nhà trường.

“Khi bạn ấy có ý kiến vì sao không có tên giám đốc trên thời khóa biểu mà vẫn hưởng phụ cấp, thì học kỳ II trường đã phân thời khóa biểu và có tên tôi ở đó. Học kỳ I không có tên tôi trên thời khóa biểu, tôi chỉ dạy thay mà thôi, vấn đề này không sai về mặt quy định” ông Khánh khẳng định.

Trước câu hỏi của phóng viên rằng, có nhớ trong học kỳ gần nhất (học kỳ I) dạy bao nhiêu tiết thay các giáo viên trong trường? Ông Khánh cho rằng, chắc chắn đủ quy định so với 1 tuần có hai tiết, nếu biết chính xác thì phải thống kê và tra từng ngày, và hiện tại không thể nhớ vì còn nhiều việc.

Theo ông Khánh, trong khoảng 1 năm trở lại đây Trung tâm không có phó giám đốc, bản thân ông phải điều hành kiêm cả cấp phó nên nếu quy đổi thời gian dạy thì bản thân ông cũng thừa vì theo ông là đã kiêm cả chức phó? (từ điều hành thi khảo sát, thi học kỳ, quản lý nhà trường).

Lãnh đạo Trung tâm GTTX Q. Hai Bà Trưng cũng cho biết, người phản ánh đã yêu cầu giám đốc phải trả lời bằng văn bản đối với những phản ánh kia thì từ nay về sau sẽ không phản ánh gì thêm? Tuy nhiên, ông Khánh cho rằng nếu ông làm sai điều gì ông sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật, thậm chí cả dư luận.

“Tôi chỉ có yêu cầu người thầy đó gửi cho lãnh đạo Trung tâm một bản tường trình đơn giản về đợt chấm thi tốt nghiệp năm 2013 tại sao bị lập biên bản nhưng vẫn chưa gửi, anh nghỉ bao nhiêu buổi, muộn bao nhiêu buổi cũng chưa sửa được. Khi tôi nhắc thì anh ấy dọa sẽ đưa lên báo, nếu cần thiết tôi sẽ trả lại 30% phụ cấp của học kỳ I” ông Khánh nói với phóng viên.

Trước câu hỏi, từ khi về làm giám đốc tại Trung tâm, mặc dù không trực tiếp đứng lớp nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp là bình thường? Ông Khánh cho biết, ông không muốn điều gì không đúng quy định, nhưng lịch sử ở đây từ trước tới nay đã như thế, ông chỉ làm theo lịch sử.
Ông Khánh cho biết những bài kiểm tra không chấm điểm là bài kiểm tra lần đầu do học sinh làm không tốt. Sau đó, giáo viên cho học sinh làm lại và chấm điểm bình thường

Trao đổi thêm liên quan tới vấn đề bài kiểm tra học sinh không chấm được nhưng vẫn được giáo viên vào sổ điểm. Ông Nguyễn Văn Khánh cho biết, với em học sinh ở hệ bổ túc nhiều lúc cũng phải linh hoạt, có thể phải có những bài để động viên học sinh. Khi thấy học sinh làm bài kết quả thấp, học sinh xin thì các thầy có thể linh động cho các em làm bài lại.

Theo ông Khánh, những bài mà phóng viên có trong tay không được chấm là những bài làm lần một, còn những bài làm lại lần hai vẫn được chấm như bình thường và khớp với sổ điểm.

Ông Khánh cũng phân trần: “Vấn đề này chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong toàn hội đồng trường, tôi đã phê bình giáo viên lần sau có như thế thì phải chấm, và chắc chắn không có lần thứ hai”.

“Thực ra, về góc độ quản lý nếu bài bản là có phần chưa được, nhưng đối với hệ GDTX phải linh động, ngay như học kỳ vừa rồi nếu không cho học sinh làm lại bài kiểm tra thì hầu hết các em không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Tôi cho rằng mỗi người có ưu, nhược khác nhau có thể bạn giỏi cái này nhưng kém cái kia, có những em kém về học nhưng lại giỏi về các kỹ năng, không thể phủ nhận và trường cũng cố gắng để các em vào đời, và đó là những em có ý thức”, vị giám đốc lý giải.


Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn