Bị tố nhận hối lộ, trọng tài chính nói gì?

Thể thaoThứ Bảy, 08/06/2013 10:18:00 +07:00

Tất cả đều khẳng định mình không hề liên quan gì đến chuyện nhận hối lộ và mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc.

Một ngày sau khi nghi án nhận hối lộ của tổ trọng tài làm nhiệm vụ trên sân Thanh Hóa tại vòng 3 V.League được đăng tải rầm rộ trên các phương tiện thông tin báo chí, các trọng tài đã chính thức lên tiếng.

>>>> Chuyên đề: Nghi án trọng tài Việt nhận hối lộ 100 triệu

Trọng tài Đinh Hải Dương là người bắt chính trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL. Vì vậy, những nghi ngờ về chuyện tổ trọng tài nhận hối lộ, đương nhiên ông Dương được dư luận quan tâm nhất.

Trong ngày hôm qua, ông Dương cho biết đã khá “sốc” khi nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin tổ trọng tài trong đó có mình, đang bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ lên tới 100 triệu đồng trong trận Thanh Hóa - HAGL.

Trọng tài Đinh Hải Dương
 Trọng tài Đinh Hải Dương trong trận đấu bị nghi án có mùi

Trọng tài Đinh Hải Dương cho rằng, tổ trọng tài bắt trận Thanh Hóa - HAGL bị tung tin xấu. Rất bức xúc, ông Dương nói: “Tôi rất bất ngờ khi đọc những thông tin như vậy. Tôi cho rằng chúng tôi đã bị kẻ nào đó tung tin xấu. Tôi xin khẳng định không bao giờ chúng tôi nhận tiền hối lộ từ đội bóng hay bất cứ cá nhân nào.

Tôi nghĩ sau trận đấu, giám sát cũng đã có những đánh giá về công tác điều hành của tổ trọng tài, báo chí hoàn toàn có thể kiểm chứng qua báo cáo của giám sát. Chúng tôi không làm gì sai trái hay khuất tất cả”.

Trọng tài Đinh Hải Dương mới được đôn lên bắt ở V.League hơn 1 năm nay. Trước đó, do kinh nghiệm non kém, trọng tài này thường chỉ được phân công các giải hạng Nhất, hạng Nhì. Mùa giải hạng Nhất 2011, trọng tài Hải Dương mắc một sai lầm lớn khi không công nhận 1 quả 11m cho các cầu thủ nhà, trong trận đấu giữa TP.HCM và Bình Dương.

Cả Thanh Hóa và HAGL đều phủ nhận dính líu đến vụ việc (Ảnh: VSI)

Dù vậy, với sự cố gắng thời gian qua, trọng tài Dương được cất nhắc lên bắt V.League ở mùa giải 2012, nhưng không thường xuyên được Ban trọng tài phân công. Mùa giải 2013 trôi qua được 3 vòng, trọng tài Dương đã dính nghi án nhận hối lộ, sau đó bị đình chỉ làm nhiệm vụ và không được mời tập huấn giai đoạn giữa mùa.

Cùng với trọng tài Đinh Hải Dương, trọng tài Kiều Việt Hùng cũng lên tiếng phủ nhận mình có liên quan đến nghi án nhận hối lộ. Cũng như trọng tài Dương, trọng tài Hùng bị gạch tên trong đợt tập huấn giám sát, trọng tài giữa mùa sẽ diễn ra từ 11 đến 13/6 tại Đà Nẵng

Tổ trọng tài nghi nhận hối lộ gồm 4 người, gồm: Trọng tài chính Đinh Hải Dương, 2 trợ lý Phạm Đắc Chiến, Đỗ Mạnh Hà và trọng tài thứ 4 Kiều Việt Hùng. Hiện cả 4 thành viên tổ trọng tài trên đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ để điều tra.


Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn