Bí thư xã giết cháu vợ, âm mưu lấy 18 tỷ đồng: Gia đình nạn nhân nhận thi thể

Pháp đìnhThứ Ba, 12/05/2020 19:52:05 +07:00
(VTC News) -

Gia đình nạn nhân trong vụ Bí thư xã Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) giết người, đốt xác dựng hiện trường giả, nhận lại thi thể để lo hậu sự.

Video: Bí thư xã giết cháu vợ, đốt xác phi tang để chiếm đoạt 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Liên quan đến vụ bí thư xã giết cháu vợ, âm mưu trục lợi bảo hiểm 18 tỷ đồng, ngày 12/5, người nhà nạn nhân Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là cháu vợ Minh) cho biết, công an tỉnh Đắk Nông vừa làm thủ tục trao trả hài cốt của Vương cho gia đình lo hậu sự. 

Tiếp đó, gia đình sẽ chuyển hài cốt của Vương về nghĩa trang xã Đan Phượng an táng.

Bí thư xã giết cháu vợ, âm mưu lấy 18 tỷ đồng: Gia đình nạn nhân nhận thi thể - 1

Gia đình nạn nhân Vương nhận thi thể để đưa về chôn tại nghãi trang xã Đan Phượng.

Cùng ngày, ông Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, sau khi ông Minh bị Công an Đắk Nông bắt giữ, đơn vị đã giao công việc tại xã Liên Hà cho Phó Bí thư thường trực phụ trách.

"Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông vừa gửi văn bản, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Minh và sẽ tổ chức họp để xem xét kỷ luật đối với ông này. Về việc ông Minh kinh doanh cà phê, tôi cũng có nghe và biết trước đó, nhưng không ngờ số tiền nợ lớn như vậy", ông Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết.

Khoảng 5h ngày 4/5, tại Km 146+300 thuộc bon BoNor, xã Đắk Som (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS 51C-715.70 bị cháy, bên trong có thi thể người bị cháy xém nên báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là một vụ án mạng và hung thủ là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Theo điều tra, ông Minh làm ăn thua lỗ, nợ hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian này, Minh lên kế hoạch mua một gói bảo hiểm nhân thọ đóng phí hàng năm tương đối lớn. Nếu Minh chết thì sẽ được bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỷ đồng, số tiền này vợ con Minh sẽ được hưởng.

Đến 3/5, Minh đến nhà Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là cháu vợ Minh) ăn cơm, uống rượu và nảy sinh ý định sát hại anh Vương. Khoảng 0h ngày 4/5, Minh dậy lấy cây búa rìu đánh anh Vương khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau đó, hung thủ xóa dấu vết hiện trường rồi dùng xe ô tô bán tải của mình mang BKS: 51C-715.70 chở thi thể đến Km 146+300, Quốc lộ 28, thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đăk Glong, Đắk Nông đốt, dựng hiện trường giả.

Sau 5 ngày quyết liệt điều tra, trưa 10/5, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông truy bắt được Đỗ Văn Minh khi nghi can đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Minh khai nhận: “Do túng quẫn, muốn thực hiện kịch bản giả chết để vợ con hưởng tiền bồi thường bảo hiểm nên đã ra tay sát hại nạn nhân khi anh này đang ngủ, chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Để lên kế hoạch định sẵn, Minh mua 30 lít xăng, đốt xe, đốt xác phi tang và dựng hiện trường giả đánh lạc hướng công an".

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn