Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân: 'Mỗi ngày TP.HCM đóng góp 1.000 tỷ đồng vào ngân sách'

Thời sựThứ Tư, 14/02/2018 10:56:00 +07:00

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chỉ tiêu nhà nước giao năm 2017 cho TP.HCM là hơn 347.000 tỷ đồng, đồng nghĩa với bình quân mỗi ngày đóng góp ngân sách nhà nước 1.000 tỷ đồng.

Nhân dịp chuẩn bị bước qua năm mới Mậu Tuất 2018, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân có cuộc trò chuyện với báo chí về những thành tựu nổi bật trong năm 2017 của thành phố.

Ngoài ra, ông cũng đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm trong năm 2018 để thành phố phát triển hơn nữa.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, năm 2017, TP.HCM tiếp tục là đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Nếu năm 2016 tăng trưởng đạt 8,05% thì năm năm 2017 tăng trưởng 8,25%. Như vậy, đóng góp ngân sách bình quân của TP.HCM cho nhà nước là 27-28%.

Nói về đóng góp thuế, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chỉ tiêu nhà nước giao năm qua cho TP.HCM là hơn 347.000 tỷ đồng, đồng nghĩa với bình quân mỗi ngày đóng góp ngân sách nhà nước 1.000 tỷ đồng. 

nguyen-thien-nhan-1128

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, mỗi ngày TP.HCM đóng góp 1.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

"Năm 2017 TP.HCM đã vượt chỉ tiêu nhà nước đặt ra, điều này rất có ý nghĩa. Đầu tư nước ngoài trong năm 2017 thu hút 6,3 tỷ USD, tăng hơn 85% so với năm 2016. Nhờ vậy tổng đầu tư nước ngoài của TP năm 2017 chiếm 18%, tăng 5% so với năm trước", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Năm 2018 là năm bản lề với dâu mốc đặc biệt quan trọng là năm Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017. 

Nghị quyết 54 của Quốc hội nhằm thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị ngày 24/10/2017 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2020. 

Chỉ trong vòng 1 tháng sau, TP.HCM đã thông qua toàn bộ các văn bản cần thiết để triển khai Nghị quyết. Đó là Nghị quyết 08 của Thành ủy, Nghị quyết 25 của HĐND, và UBND thành phố công bố kế hoạch xác định 21 đề án triển khai thực hiện.

Dự kiến, trong năm 2018, TP.HCM sẽ chuẩn bị thông qua một số nhóm giải pháp quan trọng được uỷ quyền và phân cấp.

Theo đó, trong tháng 3 trình nội dung phân cấp ủy quyền, tăng thu nhập cho cán bộ; điều chỉnh, bổ sung một số loại phí như: phí dừng ôtô trên lòng lề đường trong nội đô, phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp....

Tháng 4, thành phố thông qua đề án quản lý các doanh nghiệp Nhà nước theo mô hình phù hợp; tháng 5 trình đề án sắp xếp lại tên gọi một số đơn vị trực thuộc sở ngành để phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần và quy mô dân số; tháng 9 sẽ đề xuất phương án gói phát hành trái phiếu địa phương...

Nói về tương lai của TP.HCM, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tin rằng, thành phố sẽ thấy được trách nhiệm trước Quốc hội và đất nước để phát huy cơ chế đặc thù để thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và qua đó đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

Video: Ông Nguyễn Thiện Nhân 'Kỷ luật cán bộ cấp cao thể hiện trách nhiệm của Đảng'

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn