Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh làm việc tại huyện Hoàng Su Phì

Thời sựChủ Nhật, 25/08/2019 22:06:00 +07:00

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang có chuyến công tác, làm việc tại huyện Hoàng Su Phì.

Theo chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình cựu chiến binh Long Đức Hoa, thôn Na Léng, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; công tác chuẩn bị Tuần văn hóa du lịch “qua những miền di sản ruộng bậc thang” lần thứ V năm 2019; công tác chuẩn bị năm học mới của Trường PTDT bán trú THCS Bản Phùng, tại xã Bản Phùng; thăm, tặng quà đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.

bi-thu 1

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi gia đình cựu chiến binh Long Đức Hoa, thôn Na Léng đang được hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình phát triển KT – XH, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, ước đến cuối năm 2019, Hoàng Su Phì sẽ hoàn thành đạt và vượt 23/27 chỉ tiêu Nghị quyết, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn trên 42%, cận nghèo trên 13%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm.

Trao đổi với huyện, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cho rằng, Hoàng Su Phì cần phát huy tối đa tiềm năng cây chè, cây ăn quả ôn đới, chăn nuôi đại gia súc và các sản phẩm đặc sản để phát triển theo chuỗi giá trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; rà soát, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cấp, ngành của huyện; chọn sản phẩm nông nghiệp và du lịch tiêu biểu để tập trung phát triển thành chuỗi, điểm nhấn; có chiến lược thu hút doanh nghiệp vào đầu tư khu du lịch đã được quy hoạch; hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp địa phương phát triển…

bi-thu-2

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Trường PTDT bán trú THCS Bản Phùng và tặng quà học sinh bán trú của trường. 

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ khó khăn của Hoàng Su Phì. Đồng chí cho rằng, huyện chưa tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương…

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và toàn thể hệ thống chính trị của Hoàng Su Phì năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy; rà soát các chỉ tiêu và định hướng phát triển nhiệm kỳ tới sát thực tế, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; tập trung nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, kết cấu hạ tầng, chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, xã hội hóa; làm tốt công tác chuẩn bị năm học mới.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhận định, Hoàng Su Phì có xuất phát điểm thấp, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, địa bàn rộng, chia cắt. Nhưng huyện đã có sự đoàn kết, thống nhất; nỗ lực xây dựng các mô hình kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

bi-thu-3 3

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Hoàng Su Phì phân tích vì sao với nhiều tiềm năng, lợi thế về sản xuất nông nghiệp, du lịch nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, thu nhập người dân thấp; phát huy giá trị, thương hiệu cây chè Shan tuyết để mỗi cây chè mang giá trị riêng; xác định sản phẩm nông nghiệp đặc trưng là lợi thế cạnh tranh; khai thác tiềm năng du lịch với nông nghiệp, gắn với các sản phẩm đặc sản, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân; trong xây dựng NTM phải tạo được sự hưởng ứng, vào cuộc và đóng góp của nhân dân. Xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, tăng thu ngân sách; tăng cường đối ngoại đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên tuyến biên giới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, Hoàng Su Phì cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cộng đồng dân cư; tập trung xây dựng báo cáo chính trị và nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện khóa tới với tầm nhìn dài hạn, phát huy được tiềm năng, lợi thế và vai trò lãnh, chỉ đạo; chỉ rõ “nút thắt”, tìm giải pháp phát huy được lợi thế cạnh tranh, khơi thông nguồn lực đầu tư…

(Nguồn: baohagiang.vn)
Bình luận
vtcnews.vn