Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh được bầu giữ thêm chức vụ mới

Thời sựChủ Nhật, 29/09/2019 12:38:00 +07:00

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, vừa được bầu giữ thêm chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang , vừa được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Theo quy định của pháp luật, kết quả bầu này sẽ được chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn.

dang-quoc--3

 Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (Ảnh báo Hà Giang).

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, ông Đặng Quốc Khánh khi đang trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ứng cử và trúng cử tại Hà Tĩnh, sau đó được bầu làm Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Đầu tháng 7/2019, ông nhận sự điều động, chỉ định của Bộ Chính trị để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (thay ông Triệu Tài Vinh).

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Quốc hội chuyển công tác đến tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương thì được chuyển sinh hoạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội nơi mình nhận công tác. Do đó, ông Khánh đã có đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn Đại biểu Quốc hội.

Vào cuối tháng 7/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 737/NQ-UBTVQH14 quyết nghị ông Đặng Quốc Khánh thôi chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh và chuyển sinh hoạt từ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang hiện có 7 đại biểu, gồm: Ông Đặng Quốc Khánh; bà Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn chuyên trách; ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2; ông Hầu A Lý, Giám đốc Công an Hà Giang; ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang.

Như vậy, trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này có 2 Ủy viên Trung ương Đảng, một người là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Mới đây, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã có văn bản thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Thông báo gửi các đại biểu Quốc hội, các Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, khai mạc vào ngày 21/10/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2019.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn