Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cảnh báo tình trạng mượn danh mình để 'ra oai', 'xin xỏ'

Tin nóngThứ Hai, 18/01/2021 11:36:18 +07:00
(VTC News) -

Gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh bị nhiều người tự xưng là người thân của ông để ra oai, chém gió, xin xỏ nhiều việc ở các địa phương.

Thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh đã phát hiện tình trạng nhiều người đến các cơ quan, đơn vị tự xưng là người nhà, người thân của mình để ra oai, xin xỏ thi công các công trình xây dựng và một số việc khác. Sau khi phát hiện sự việc, ông đã gửi thư cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn, kiên quyết không để tái diễn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cảnh báo tình trạng mượn danh mình để 'ra oai', 'xin xỏ' - 1

Ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông.

Trong thư gửi các sở, ngành và tổ chức cơ sở, các ban cán sự Đảng, đoàn, Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc, ông Ngô Thanh Danh cho biết, Tỉnh ủy và các cá nhân trong Thường vụ tỉnh ủy luôn chấp hành nghiêm túc điều lệ Đảng, các chủ trương, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Thế nhưng, qua nắm bắt tình hình, bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân tự xưng có mối quan hệ quen biết với ông và người thân ông để thực hiện mục đích cá nhân, không trong sáng.

"Các đối tượng 'ra oai', 'chém gió', 'xin xỏ'... khi giao tiếp, làm việc với một số cơ quan, tổ chức và cá nhân với thái độ không chuẩn mực; động cơ, mục đích không trong sáng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người thân và cá nhân bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông", thư gửi nêu rõ.

Trước tình trạng trên, bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị các cá nhân, tổ chức Đảng, cơ quan, ban ngành địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác, không đón tiếp, thực hiện các nội dung yêu cầu của một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa bí thư Tỉnh ủy và người nhà trong thực thi công vụ và mối quan hệ xã hội.

Hoàng Mai
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp