Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ bí quyết khơi dậy tiềm năng của Gen Z

Chính trịThứ Năm, 15/12/2022 08:11:14 +07:00
(VTC News) -

Để đoàn gần với đòi hỏi của thanh niên, đặc biệt thế hệ Z (Gen Z) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được xác định trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc sáng 14/12, với khẩu hiệu hành động “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”. Bên lề đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã có một số chia sẻ cùng phóng viên báo chí.

- Thời gian vừa qua, các phong trào của đoàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đồng thời tạo lập môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong các hoạt động đó, hoạt động nào là điểm sáng ghi dấu ấn nhiều nhất của đoàn, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ vừa qua, có đến một nửa nhiệm kỳ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Vì vậy, khi nói đến hoạt động nào của đoàn để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất thì đó là hoạt động tình nguyện.

Trong bối cảnh đất nước đang trải dịch bệnh COVID-19, trên tất cả tuyến đầu, hình ảnh thanh niên đều xuất hiện với nhiều lực lượng khác nhau từ đội ngũ y, bác sĩ trẻ cho đến lực lượng vũ trang và các thành phần khác tham gia ở nhiều tuyến như chốt kiểm soát dịch, lưu thông hàng hóa, công tác hậu cần, truy vết… Rõ ràng có thể thấy được hoạt động tình nguyện là điểm sáng của thanh niên.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ bí quyết khơi dậy tiềm năng của Gen Z - 1

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

- Thưa ông, chủ đề “Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước” là một trong những diễn đàn được thảo luận tại đại hội kỳ này. Vậy ông có đánh giá thế nào về sự sáng tạo của sinh viên hiện nay?

Sáng tạo là một phẩm chất gắn liền với thanh niên, gắn liền với người trẻ, do đó, tiềm năng về sức sáng tạo ở thanh niên là rất lớn. Vấn đề là làm sao tổ chức đoàn có thể khơi dậy được sức sáng tạo đó trong thanh niên.

Nhiệm kỳ vừa rồi chúng ta có hàng triệu ý tưởng sáng tạo trong thanh niên, trong đó rất nhiều ý tưởng làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… rất lớn, thay thế được các giải pháp phải nhập khẩu đắt đỏ ở nước ngoài. Đó là điểm sáng trong hoạt động của đoàn viên thanh niên.

Chúng ta phải làm sao để các ý tưởng sáng tạo đó có thể ứng dụng vào thực tiễn? Làm sao để mọi thanh niên thỏa sức sáng tạo mà không ngần ngại ý tưởng sáng tạo đó là nhỏ hay lớn?

- Đại hội Đoàn lần này đặt ra những dấu mốc như thế nào đối với việc xây dựng tổ chức đoàn trong thời kỳ mới, nhất là góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, thưa ông?

Mục tiêu của đại hội đưa ra là xây dựng tổ chức đoàn mạnh về tư tưởng, hành động, tổ chức và đạo đức. Với nhiệm vụ toàn diện như vậy, chúng ta phải có những giải pháp để rèn luyện, quản lý đoàn viên tốt hơn. Cùng với đó tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng.

Chúng tôi cũng có sự chuẩn bị cho việc nâng cao chất lượng tổ chức đoàn đó. Hiện chúng tôi đã số hóa toàn bộ dữ liệu của 5,7 triệu đoàn viên. Nhờ việc số hóa dữ liệu này chúng tôi có thể nhanh chóng tiếp cận số hóa quản lý đoàn viên, thậm chí số hóa phương thức quản lý đoàn viên. Ví dụ như chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn và nhiều nghiệp vụ khác nữa… Tiến tới tương tác trực tiếp với đoàn viên qua không gian mạng. Như vậy, đảm bảo được sự quản lý đoàn viên một cách chính xác và minh bạch.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ bí quyết khơi dậy tiềm năng của Gen Z - 2

Gần 1.000 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 chụp ảnh kỷ niệm (Ảnh: TTXVN)

- Thời gian tới, Đoàn sẽ có những giải pháp nào để đổi mới phương thức hoạt động, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ tới, đối tượng đoàn viên thanh niên của Việt Nam là thế hệ Z (Gen Z). Thế hệ Z có những đặc điểm riêng rất khác so với các thế hệ trước.

Cụ thể, họ là những người có nhu cầu thể hiện, khẳng định năng lực của bản thân. Đây cũng là thế hệ được đánh giá là có khả năng dẫn dắt, tự tổ chức các hoạt động cho mình. Chính vì thế, tổ chức đoàn muốn đạt được hiệu quả trong công việc thì phải nắm được nhu cầu chính đáng của họ, biến họ thành chủ thể trong các hoạt động. Tổ chức đoàn sẽ chỉ đóng vai trò là dẫn dắt, định hướng và tạo điều kiện để họ thể hiện, khẳng định rèn luyện thông qua các hoạt động của đoàn.

Tôi cho đây là một trong những điểm quan trọng cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, thế hệ Z tham gia sinh hoạt trên không gian mạng rất nhiều, vì thế chúng ta phải lưu ý hơn đến việc tuyên truyền, định hướng và giáo dục trên không gian mạng… làm sao giúp họ có bản lĩnh để ứng xử văn minh, văn hóa, chuẩn mực trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy nếu tham gia không gian mạng nhiều, khả năng tiếp xúc, tương tác trực tiếp như các thế hệ trước đây lại yếu hơn. Vì vậy, chúng ta sẽ phải tăng cường đưa họ vào các hoạt động thực tiễn để họ được trải nghiệm, có cảm xúc thực hơn, chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn, với những thực trạng cuộc sống của cộng đồng, đất nước.

Vâng, xin cảm ơn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy!.

Hà Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn