Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'dân vận khéo'

Chính trịThứ Ba, 28/04/2020 23:46:00 +07:00

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'dân vận khéo'.

Ngày 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ba tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'dân vận khéo' - 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, năm 2019 và quý I/2020, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tập trung tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tạo chuyển biến về nhận thức, nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận. 

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Trưởng ban Dân vận quận Hoàn Kiếm, huyện Ba Vì cho rằng: Thời gian qua, công tác dân vận của các lực lượng vũ trang Thủ đô được tăng cường. Công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân được duy trì tốt. 

Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố được cải thiện rõ rệt. Công tác phối hợp nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc trên tại thành phố được tăng cường, nhất là dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Việc phối hợp công tác giữa khối dân vận thành phố với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phạm Hải Hoa cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận.

Cụ thể, công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình nhân dân đặc biệt là ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm chưa kịp thời, sâu sát.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nơi còn chưa đồng bộ. Việc xử lý các vấn đề phức tạp, phát sinh trong nhân dân có lúc, có nơi còn lúng túng về thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân có nơi, có lúc chưa kịp thời, dứt điểm để vụ việc kéo dài... 

Trước thực trạng trên, thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương, đơn vị phát động. Song song với đó là tăng cường quản lý Nhà nước, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung công tác dân vận của chính quyền; chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận các cấp với chính quyền đồng cấp, các ban, ngành, lực lượng vũ trang. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'dân vận khéo' - 2

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận trên địa bàn thành phố, nhất là kết quả nổi bật của Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp thời gian qua; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

Điển hình như trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Dân vận cùng Ban Tuyên giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể xã hội có đóng góp quan trọng vào kết quả kiểm soát dịch của thành phố.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo, cán bộ Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố phải đắm mình vào thực tiễn, gần dân, thành tâm đến với nhân dân để hiểu dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị, tổ chức; đẩy mạnh phong trào "dân vận khéo", thực hiện tốt Năm Dân vận khéo, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận. 

Ngoài ra, trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh bao quát toàn diện, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố phải tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là tham gia giải quyết vụ việc "nóng", có tác động, ảnh hưởng lớn đến tâm tư, dư luận xã hội gắn với việc xây dựng kế hoạch, đề án giải quyết cụ thể từng vụ việc, vấn đề.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Dân vận thành phố phối hợp với các Ban Đảng và Văn phòng Thành ủy sớm tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối thoại chuyên đề về các vấn đề như xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý, từ nay đến cuối năm 2020, Ban Dân vận Thành ủy, hệ thống dân vận thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tập trung thực hiện tốt một số "mặt trận" chính; trong đó phải chuẩn bị cho người dân tâm thế chuyển sang trạng thái bình thường mới, sống chung với dịch COVID-19; thực hiện tốt việc chi trả hỗ trợ theo các gói an sinh của Chính phủ; tích cực tham gia sàng lọc cán bộ, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, cấp ủy, tổ chức Đảng còn khó khăn. Đồng thời, tập trung xử lý điểm nóng, vấn đề phức tạp trên địa bàn, qua đó lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) "Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị" và tiếp Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Hà Nội.

(Nguồn: Tin tức TTXVN)
Bình luận
vtcnews.vn