Bí thư Quảng Ninh: Ca COVID-19 ở Vân Đồn được kiểm soát, không lây lan diện rộng

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 30/01/2021 18:31:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh, khẳng định ca COVID-19 ở Vân Đồn được kiểm soát, không có chuyện lây lan trên diện rộng.

Chia sẻ với báo chí ngày 30/1, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết, địa phương đã chủ động các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, không để tình hình vượt ngoài tầm không chế. 

"Ca COVID-19 vừa qua là chuyện ngoài mong muốn, nhưng đã được kiểm soát hoàn toàn, không có chuyện lây lan trên diện rộng. Tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn chủ động về tất cả các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ chỉ đạo, nhất là theo Chỉ thị 05", ông Nguyễn Xuân Ký nói.

Bí thư Quảng Ninh: Ca COVID-19 ở Vân Đồn được kiểm soát, không lây lan diện rộng - 1

Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký. 

Một trong những giải pháp được thực hiện là đóng cửa sân bay quốc tế Vân Đồn. Thời gian đóng cửa là trong 24 giờ, từ 12h hôm nay 28/1 đến 12h ngày 29/1. Tất cả các chuyến bay đi/đến sân bay Vân Đồn trong khoảng thời gian này tạm thời được điều chuyển sang các sân bay lân cận.

Việc tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (nếu có), cùng với đó là để sân bay và cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng trang thiết bị, phương tiện tại sân bay.

"Theo Chỉ thị 05 của Thủ tướng, sân bay Vân Đồn phải đóng cửa từ ngày 28/1 để phục vụ công tác phòng chống dịch, bởi nơi đây là ổ dịch do nhân viên an ninh hàng không mắc COVID-19, sau đó lây lan sang những người công tác cùng. Khi dập rồi, sân bay sẽ hoạt động trở lại bình thường", ông Ký chia sẻ. 

Vân Đồn là sân bay đóng góp rất lớn để xây dựng hình ảnh quốc gia. Trong năm qua sân bay đón gần 160 chuyến bay đưa chuyên gia nước ngoài và kiều bào ta ở các vùng có dịch về nước. Tổng số người đã làm thủ tục nhập cảnh và thực hiện cách ly là gần 50.000 người. Đây là đóng góp tích cực của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Bí thư Quảng Ninh: Ca COVID-19 ở Vân Đồn được kiểm soát, không lây lan diện rộng - 2

Sân bay Vân Đồn bị tạm đóng cửa sau khi có ca mắc COVID-19. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, mục tiêu của phong tỏa không chỉ là đảm bảo cho việc phòng chống dịch được nhanh, hiệu quả triệt để hơn, mà còn phải đảm bảo cho người dân hoàn toàn yên tâm, đảm bảo không xáo trộn cuộc sống.

Bên cạnh phong tỏa, Quảng Ninh còn thực hiện truy vết, xét nghiệm trên diện rộng. Theo ông Nguyễn Xuân Ký, 12.000 mẫu xét nghiệm chưa phải con số cuối cùng.

"Khi có các ca nhiễm mới, ngay lập tức chúng ta phải xét nghiệm F1, F2, F3, F4. Năm nay, Quảng Ninh thực hiện việc truy vết đến tận F4 và F5. Do đặc thù của chủng mới, chúng ta phải làm rộng như vậy. Chỉ có xét nghiệm, lấy mẫu nhanh trên diện rộng, thực hiện các giải pháp xét nghiệm nhanh nhất, chúng ta mới thực hiện giải pháp sau đó hiệu quả", Bí thư Quảng Ninh phân tích. 

Tính đến chiều 30/1, tỉnh Quảng Ninh xét nghiệm COVID-19 cho 4.670 trường hợp, trong đó, 2.401 mẫu âm tính và 2.251 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện các cơ quan y tế của tỉnh Quảng Ninh thực hiện truy vết được trên 23.600 trường hợp từ F1 đến F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID- 19. Trong đó 855 trường hợp F1, 6.218 trường hợp F2, 7.051 trường hợp F3, 9.481 trường hợp F4.

Tổng số mẫu lấy để xét nghiệm là 6.690 trường hợp, trong đó: F1 (688), F2 (2.804), F3 (1.839), F4 (1.359). Số mẫu đã thực hiện xét nghiệm là 4.670 trường hợp, trong đó có 18 ca dương tính, 2.401 âm tính và 2.251 ca đang chờ kết quả.

Như vậy, đến nay, Quảng Ninh đã có 688/855 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2. Tất cả trường hợp rà soát, truy vết đều được cách ly tại các cơ sở y tế hoặc tại nhà theo đúng quy định.

Hồng Nam - Duy Thành
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp