Bí thư Quảng Bình bỏ tiền túi mua cá, tỉnh vận động tiêu thụ hải sản cho ngư dân

Thời sựChủ Nhật, 08/05/2016 11:05:00 +07:00

Để giúp đỡ ngư dân, UBND tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo các đơn vị vận động cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang mua hải sản khai thác ở vùng biển an toàn

(VTC News) – Để giúp đỡ ngư dân, UBND tỉnh Quảng Bình vừa chỉ đạo các đơn vị vận động cán bộ, nhân dân, chiến sĩ lực lượng vũ trang mua hải sản khai thác ở vùng biển an toàn.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn số 629/UBND – KTN về việc “tiêu thụ sản phẩm hải sản an toàn” do ông Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cử cán bộ trực tiếp đến các cảng cá xác nhận nguồn gốc sản phẩm hải sản khai thác tại vùng biển an toàn, hải sản an toàn; chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các địa phương lập các điểm bán cá an toàn. Tuy nhiên, do tâm lý nên nhân dân vẫn e ngại tiêu thụ sản phẩm.

Trước tình hình đó, để tiêu thụ sản phẩm hải sản khai thác từ vùng biển an toàn, hải sản an toàn, góp phần giảm bớt khó khăn, động viên ngư dân tham gia khai thác hải sản, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang, mua và sử dụng sản phẩm hải sản khai thác tại vùng biển an toàn, hải sản an toàn có giấy chứng nhận của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

UBND các huyện, thị xã phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vận động các doanh nghiệp, đại lý thu mua hải sản lập các điểm bán cá an toàn và thông báo cho toàn thể cán bộ, nhân dân biết để mua về sử dụng.
Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang (phải) kiểm tra công tác thu mua cá, hải sản xa bờ tại cảng cá Sông Gianh. Để động viên ngư dân ông Quang đã bỏ tiền túi để mua cá.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang (phải) kiểm tra công tác thu mua cá, hải sản xa bờ tại cảng cá Sông Gianh. Tại đây, Để động viên ngư dân ông Quang đã bỏ tiền túi để mua cá.  (Ảnh: Báo Giao Thông)
Trước tình trạng, hải sản chết bất thường, đời sống của bà con ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, UBND tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ ngư dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển bị ảnh hưởng do các chết bằng cách tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ gạo quốc gia, khu vực Bình Trị Thiên để hỗ trợ ngư dân. Khi có gạo hỗ trợ của chính phủ tỉnh sẽ khẩn trương cấp bù, đủ sổ lượng với định mức hỗ trợ 15kg/khẩu/tháng  x 1.5 tháng.

Tạm ứng nguồn “Dự phòng” ngân sách tỉnh năm 2016 số tiền 2.699.000.000đ để hỗ trợ ngư dân có tàu khai thác gần bờ bị thiệt hại do ảnh hưởng của cá chết với mức 1 triệu/tàu. Khi có nguồn hỗ trợ từ Chính phủ, tỉnh sẽ cấp đủ mức hỗ trợ là 5 triệu/tàu.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo, rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ và tiếp tục cần được hỗ trợ gạo, báo cáo về Sở Lao động Thương binh & Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/5/2016. Rà soát, báo cáo danh sách cụ thể theo từng hộ, số lượng tàu thuyền của hộ ngư dân khai thác gần bờ bị thiệt hại do cá chết cần hỗ trợ, báo cáo về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 11/5/2016.

Ở một thông tin khác, ngày 7/5, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đi kiểm tra công tác thu mua cá đánh bắt xa bờ tại Cảng cá sông Gianh, đồng thời tới thăm, tặng quà các ngư dân các xã Hải Trạch (Bố Trạch), Quang Phú (Thành phố Đồng Hới).

Tại các địa phương đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã kiểm tra tình hình đời sống của ngư dân sau sự cố cá biển chết hàng loạt thời gian qua. Thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân vùng ven biển, đồng thời ghi nhận nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong quá trình khắc phục sự cố, sự chung tay, đoàn kết của nhân dân để vượt qua khó khăn.

Ông Hoàng Đăng Quang khẳng định, chính quyền các cấp sẽ luôn đồng hành cùng với các ngư dân, bà con yên tâm tiếp tục khai thác hải sản tại các vùng biển an toàn và tìm các giải pháp mới để ổn định tình hình đời sống trước mắt và lâu dài.

Tại Cảng cá sông Gianh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã trực tiếp kiểm tra công tác thu mua cá, hải sản đánh bắt xa bờ cho các ngư dân. Tại đây, toàn bộ cá từ các tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân khi về bờ sẽ được lực lượng chức năng địa phương lấy mẫu kiểm định, sau đó cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khi đã có giấy chứng nhận này, cá, hải sản của ngư dân sẽ được các thương lái, doanh nghiệp thu mua ngay tại cảng. Thống kê sơ bộ đến nay, đã có khoảng 400 tấn cá, hải sản xa bờ được thu mua. Đây chính là động lực giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Để động viên ngư dân, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang cũng tự bỏ tiền mua cá cho ngư dân. Ông Quang mong muốn ngư dân tiếp tục vững tin vươn khơi bám biển, góp phần nâng cao sản lượng đánh bắt và chung tay giữ gìn chủ quyền biển đảo của quê hương.

Video: Giới khoa học khẳng định vệt nước đỏ tại Quảng Bình là thủy triều đỏ



Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn