Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM chuẩn bị khôi phục kinh tế - xã hội

Tin tức 24h quaThứ Năm, 16/04/2020 20:02:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, thành phố đã dồn lực cho chống dịch, nên tới đây cần từng bước khôi phục lại kinh tế - xã hội.

Ngày 16/4, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X do ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng cũng như của Thành ủy, UBND Thành phố, thành phố không để dịch lan rộng trên địa bàn. Hiện nay, thành phố chỉ còn 8 người phải chữa trị COVID-19.

Về những tác động của dịch bệnh đối với tình hình kinh tế, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định ý chí của thành phố về quyết tâm chống dịch phải hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn. Dịch bệnh khiến một số ngành nghề, trong đó có ngành dịch vụ giảm rất mạnh.

Cụ thể, ngành ăn uống giảm 32% so với cùng kỳ, doanh thu của ngành giáo dục nói chung giảm 26%, bất động sản giảm gần 30%. Từ đó GDP cũng sẽ giảm, tăng trưởng kinh tế của quý I giảm 0,42% so với cùng kỳ.

Thời gian qua thành phố đã dồn lực cho chống dịch, nên giờ đây sức bật sẽ tốt cho kinh tế - xã hội khi dịch giảm và được kiểm soát. Đây là thời điểm để chuẩn bị chuyển qua giai đoạn mới, sống chung với dịch nhưng không có dịch", Bí Thư Thành ủy TP.HCM nói.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cả nước có 268 trường hợp nhiễm và số ngày trải qua phòng chống dịch là 83 ngày. Bình quân mỗi ngày cả nước có 3,2 trường hợp nhiễm mới. Tình hình này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của ngành y tế.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM chuẩn bị khôi phục kinh tế - xã hội - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 16/4.

Đặc biệt, khi các giải pháp cách ly xã hội được tháo gỡ dần, các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ dần trở lại bình thường, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rủi ro cho từng ngành, lĩnh vực, trước tiên là giáo dục.

"Từ đó, thành phố cần từng bước khôi phục lại kinh tế - xã hội", Bí Thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định

Nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm quý II, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng cần tiếp tục giữ vững mục tiêu  hàng đầu là cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thật tốt và xem kết quả phòng dịch là tiền đề để làm việc khác.

"Quý I chúng ta rút ra cách để phòng chống dịch hiệu quả, tiếp tục làm, làm tốt hơn. Trong quý II khôi phục lại sản xuất kinh doanh hoạt động đời sống trong một trạng thái mới với tinh thần không có phát sinh dịch", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Với những mô hình phòng chống dịch bệnh áp dụng mang lại kết quả thời gian qua, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tiếp tục thực hiện kiểm soát phòng dịch người vào thành phố chặt chẽ để có biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp có nguy cơ; trong đó chú ý công tác kiểm tra tại sân bay, ga xe lửa, các cửa ngõ... 

Ngoài ra, mỗi người dân phải tự ý thức đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay. Từng doanh nghiệp, ngành nghề, cơ quan xây dựng tiêu chí đánh giá tỷ lệ rủi ro, an toàn dịch cho cơ quan, đơn vị mình.

 Video: 12 địa phương nguy cơ cao tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến 22/4

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn