Bí thư Nguyễn Thiện Nhân muốn 3 tháng nữa ngành dịch vụ TP. HCM 'trở lại như cũ'

Tin nhanh 24hThứ Năm, 16/04/2020 21:25:48 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng TP.HCM cần có lộ trình ít nhất 3 tháng để mở rộng quy mô các hoạt động đời sống, xã hội, dịch vụ trở lại như cũ.

Tại Hội nghị lần thứ 40 Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng điểm nổi bật trong quý I/2020 là cùng với cả nước, TP.HCM tổ chức các giải pháp đồng bộ, bài bản, hiệu quả về phòng chống dịch COVID-19. Nhờ vậy, dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: "Nếu bây giờ chúng ta lơ là công tác phòng dịch thì nguy cơ dịch vẫn có thể xảy ra. Các biện pháp phải là “phòng dịch” chứ không nên chờ đến “chống dịch”.

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, sắp tới, từng ngành, lĩnh vực, đơn vị, khu dân cư phải hoàn thành việc xây dựng Bộ tiêu chí đặc thù đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm dịch bệnh (trước ngày 30/4/2020) và có ký xác nhận của địa phương, cơ quan thẩm quyền để triển khai thực hiện trước khi hoạt động sản xuất trở lại bình thường.

Đồng thời, thành phố cần có lộ trình để mở rộng quy mô các hoạt động đời sống, xã hội, dịch vụ; ít nhất trong vòng 3 tháng (tháng 5 đến tháng 7) quy mô được tăng dần lên và trở lại như cũ.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân muốn 3 tháng nữa ngành dịch vụ TP. HCM 'trở lại như cũ' - 1

100% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ TP.HCM khóa X.

Về sản xuất kinh doanh, từ nay đến tháng 5, thành phố cần tập trung ưu tiên triển khai các chính sách Chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp; có kế hoạch để đến giữa tháng 5 các doanh nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ có hiệu lực từ tháng 4/2020. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, phát triển cần song song với chương trình kết nối doanh nghiêp, nhất là việc kết nối doanh nghiệp với ngân hàng.

Các dự án bất động sản có đất công xen kẽ cần được rà soát khẩn trương và thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; có lộ trình phân cấp để  giải quyết các hồ sơ, chính sách liên quan.

Về đầu tư công và đầu tư xã hội, Bí thư Thành ủy đề nghị cần đặt mục tiêu đến ngày 30/10 phải giải ngân được 80% kế hoạch năm.

Thành phố cần bám sát và làm cho rõ 4 nhóm dự án, bao gồm: dự án cần hoàn thành trong năm nay,  dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án chuẩn bị... Đối với những tuyến đường còn vướng mắc, chậm trễ… cần tập trung nguồn lực để hoàn thành. Các dự án xử lý rác, xử lý nước thải… phải tính đến vấn đề môi trường.

Trong công tác thi đua, Bí thư Thành ủy đề nghị đẩy mạnh đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng các cấp. Các đơn vị, cấp ủy hoàn thành việc đăng ký trước ngày 30/4 để sớm triển khai thực hiện.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đến đầu tháng 5 hoàn thành thí điểm Đại hội Đảng cấp phường xã, có tổ chức sơ kết để triển khai rộng rãi các phường xã; các quận, huyện tổ chức thí điểm trong tháng 5 và tổ chức sơ kết vào đầu tháng 6. 

"Thành phố cần tích cực triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ, huy động tổng nguồn lực trong xã hội, không để xảy ra tình trạng cùng cực là nguyên nhân của các hành vi sai trái. Tiếp tục giữ vững trận địa an ninh, ngăn chặn các loại hình tội phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch của thành phố trong thời gian qua", Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Video: Chuyên gia Nga nói 'Việt Nam đang làm mọi cách để bảo vệ người dân'

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn