Bí thư Hậu Giang cùng 7.200 vận động viên chạy marathon ‘chống biến đổi khí hậu’

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 08/11/2020 08:31:47 +07:00
(VTC News) -

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tham gia chạy marathon cùng 7.200 vận động viên để lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu.

Bí thư Hậu Giang cùng 7.200 vận động viên chạy marathon ‘chống biến đổi khí hậu’ - 1

4h ngày 8/11, 7.200 vận động viên đến từ các tỉnh thành trong cả nước và 14 Quốc gia, vùng lãnh thổ đã cùng nhau tham gia giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020.

Bí thư Hậu Giang cùng 7.200 vận động viên chạy marathon ‘chống biến đổi khí hậu’ - 2

Đặc biệt, tham dự giải chạy có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (ở giữa).

Bí thư Hậu Giang cùng 7.200 vận động viên chạy marathon ‘chống biến đổi khí hậu’ - 3

Chống biến đổi khí hậu với khẩu hiệu “Save Mekong Delta” là thông điệp chính được các vận động viên và Ban tổ chức lan toả đến cộng đồng, với hành động cụ thể là “mỗi vận động viên chạy - 1 cây xanh được trồng".

Bí thư Hậu Giang cùng 7.200 vận động viên chạy marathon ‘chống biến đổi khí hậu’ - 4

Giải chạy bao gồm 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km với đường chạy của giải được thiết kế hết sức độc đáo, khác biệt khi vận động viên có dịp trải nghiệm thiên nhiên, văn hoá của miền Tây sông nước.

Bí thư Hậu Giang cùng 7.200 vận động viên chạy marathon ‘chống biến đổi khí hậu’ - 5

Điểm độc đáo là tất cả đường chạy đều không lặp lại. Điểm khởi đầu và kết thúc cùng 1 địa điểm, tạo thành 1 vòng khép kín (one single loop - 1 vòng không lặp lại). Điều này giúp cho các vận động viên luôn hứng thú và trải nghiệm những cung chạy mới mẻ.

Bí thư Hậu Giang cùng 7.200 vận động viên chạy marathon ‘chống biến đổi khí hậu’ - 6

Trước đó, tại lễ khai mạc vào tối 7/11, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn