Bí thư Đắk Lắk đi cứu trợ 7 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 9

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 31/10/2020 14:17:29 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác tỉnh này đi thăm hỏi, cứu trợ 7 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ.

Đoàn công tác sẽ ghé thăm, động viên và tặng 500 triệu đồng cho các tỉnh Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh để khắc phục khó khăn sau bão lũ. Hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, đoàn công tác sẽ tặng mỗi tỉnh thêm 7 tấn gạo.

Riêng với nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến nhiều người thương vong ở 2 huyện Phước Sơn và Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), đoàn công tác sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, trao tận tay gia đình nạn nhân bị chết 3 triệu đồng/người, gia đình có người bị thương 2 triệu đồng/người.

Bí thư Đắk Lắk đi cứu trợ 7 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 9 - 1

 Bí thư Bùi Văn Cường trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão lũ cho đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bùi Văn Cường bày tỏ: “Tuy vẫn còn nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đời sống khó khăn, nhưng tấm lòng của người dân nơi đây luôn luôn hướng về miền Trung, mong bà con miền Trung, Bắc Tây Nguyên sớm vượt qua những khó khăn, mất mát”. 

Tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17 được tổ chức ngày 14/10, bà H’Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đã kêu gọi các đại biểu dự đại hội và nhân dân cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ và đã quyên góp được hơn 113 triệu đồng.

Đến ngày 30/10, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận được 4 tỷ đồng tiền mặt, 14 tấn gạo và hơn 300 thùng mì tôm. Toàn bộ tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm khác sẽ được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tận tay cho các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 9.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn