Bí thư Đà Nẵng 'truy' Giám đốc Sở Xây dựng để ngập úng

Thời sựThứ Bảy, 29/11/2014 11:06:00 +07:00

(VTC News) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 'truy' Giám đốc Sở Xây dựng vì không nắm được đang tồn tại bao nhiêu điểm ngập úng trong thành phố.

(VTC News) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 'truy' Giám đốc Sở Xây dựng vì không nắm được có bao nhiêu điểm ngập úng đang tồn tại trong thành phố.

Sáng 28/11, trong khuôn khổ Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng (mở rộng) lần thứ 18, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có báo cáo, kết quả đối phó với tình trạng ngập úng trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian qua.
Bí thư, Đà Nẵng, Trần Thọ, truy, Giám đốc, Sở Xây dựng, ngập úng
Tình trạng ngập úng kéo dài tại các khu dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng

Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Phạm Việt Hùng phân tích nguyên nhân dẫn đến ngập úng là do biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tần suất mưa lớn.

"Trong khi đó, chúng ta thiếu hồ điều tiết, giữ nước khi có mưa cũng như công tác nạo vét khơi thông chưa hợp lý, thông xả chưa kịp thời khi đến mùa mưa bão.
Bên cạnh đó, do công tác xây dựng, các cống thoát nước xuống cấp mà chúng ta chưa có kinh phí để khắc phục nên dẫn đến tình trạng ngập úng nói trên”, ông Hùng nói.
Bí thư, Đà Nẵng, Trần Thọ, truy, Giám đốc, Sở Xây dựng, ngập úng
Ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng 

Về giải pháp, Giám đốc Sở Xây dựng TP ĐàNẵng cho biết thêm: “UBND TP đã giao cho Ban Quản lý các dự án hạ tầng ưu tiên quy hoạch thoát nước, dự kiến hoàn thành năm 2015. Sau khi dự án quy hoạch này hoàn thành sẽ hạn chế tình trạng ngập úng. Nên đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo, ưu tiên kinh phí để xử lý thoát nước.
Bí thư, Đà Nẵng, Trần Thọ, truy, Giám đốc, Sở Xây dựng, ngập úng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ yêu cầu Sở Xây dựng phải quyết liệt xử lý ngập úng đề "dân được nhờ ".

Sau khi nghe ý kiến của Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ chất vấn: “Anh cho biết, hiện toàn thành phố có bao nhiêu điểm ngập úng. Năm 2014 có bao nhiêu điểm, đến năm 2015 xử lý thì còn bao nhiêu điểm. Anh nói ngay tôi nghe thử”.

 

Năm vừa rồi anh chỉ giải quyết được 9 điểm, còn lại 58 điểm. Trong 58 điểm đó có 6 điểm “nóng”, cứ mưalà ngập. Vậy mà anh nói đến năm 2015 hoàn thành xử lý được thì là không tưởng.
Ông Trần Thọ
 
Tuy nhiên, trước sự thiếu sâu sát của Giám đốc Sở Xây dựng, ông Trần Thọ bức xúc nói:
“Ngập bao nhiêu điểm anh không nắm, còn biện pháp kỹ thuật xả như thế nào là chuyện nghiệp vụ. Anh không nắm để tôi nói cho anh: Hiện Đà Nẵng có 67 điểm ngập úng. Năm vừa rồi anh chỉ giải quyết được 9 điểm, còn lại 58 điểm. Trong 58 điểm đó có 6 điểm “nóng”, cứ mưa là ngập.Vậy mà anh nói đến năm 2015 hoàn thành xử lý được thì là không tưởng”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng phải lập kế hoạch chi tiết phương án xử lý từng điểm ngập úng.

“Thôi anh về bàn lại kế hoạch, rà soát đưa biện pháp xử lý bổ sung, báo cáo UBND TP. Còn đến 58 điểm như thế thì đến năm 2015 anh giải quyết được mấy điểm. Bao nhiêu tiền, bao giờ làm, làm như thế thì họa may còn giảm bớt ngập chứ nói như anh kiểu đó thì ngập tiếp.


Nói là phải nắm cho nó sát. Thậm chí là ngập chỗ nào anh dẫn đi chỉ luôn, ngập bao nhiêu mét dẫn đi chỉ luôn thì mới tham mưu được cho ủy ban, cho thành phố. Mình ngập ít hơn so với nhiều nơi. Nhưng mình đừng so với họ, so với thành phố mình thôi, làm sao cho bớt ngập để dân nhờ với”, ông Trần Thọ nhấn mạnh.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn