Bí thư Đà Nẵng: Gặp dân dừng đèn đỏ mà thấy mừng

Thời sựThứ Tư, 06/08/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - "Tôi về vùng ven, thấy đường phố rất trống, nhưng người dân gặp đèn đỏ dừng lại răm rắp mà thấy mừng."

(VTC News) - "Tôi về vùng ven, thấy đường phố rất trống, nhưng người dân gặp đèn đỏ dừng lại răm rắp mà thấy mừng."

Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe ý kiến của các sở ban ngành địa phương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong công tác cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị khiến tình hình giảm cả 3 tiêu chí.

Tình trạng lang thang, xin ăn biến tướng cũng được duy trì, tạo nét đẹp cho đô thị đang được đánh giá là rất đáng sống.


Trần Thọ, ông Thọ, Bí thư, Đà Nẵng, cắn bộ, làm gương, hổ thẹn
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo tại Cuộc họp giao ban đánh giá kết công tác đảm bảo an toàn giao thông và Trật tự đô thị 7 tháng đầu năm 2014. 

Tuy nhiên, để giữ được những thành quả và vượt kết quả cao hơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, các ngành, các cấp phải cần có nhiều những giải pháp, hiến kế hay hơn nữa để công tác đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.

“Các đồng chí lưu ý, phải tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao ý thức của người dân, công chức, học sinh, sinh viên trong việc thực hiện văn hóa giao thông, trật tự đô thị. Tôi về vùng ven, thấy đường phố rất trống, nhưng người dân gặp đèn đỏ dừng lại răm rắp mà thấy mừng. Không lý gì cán bộ, công chức, những người có học rộng, hiểu biết nhiều lại vi phạm, như thế hổ thẹn lắm", ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.


Đối với công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, ông Trần Thọ yêu cầu xử lý nghiêm hơn nữa, nhất là chuyện "xe dù, bến cóc", hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ... bởi đây là hành vi rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Chú ý đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là các khu vực bãi biển, bãi tắm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu: “Cần phải huy động lực lượng để ra quân, đừng để người dân, du khách chế nhạo rằng, bãi biển được xem là "đẹp nhất hành tinh" mà chỗ nào cũng nhếch nhác.

Riêng chuyện lang thang xin ăn trá hình, biến tướng, chèo kéo du khách, chặt chém khách là phải làm mạnh. Trước đây chỉ xử lý lang thang xin ăn, chưa xử lý ăn xin biến tướng như đi bán kẹo, đồ ăn vặt rồi xin tiền.

Tới đây các ngành có liên quan hãy làm ngay văn bản, quy định mới đi, vì sẽ đưa hết vào trung tâm bảo trợ xã hội chứ không xuê xoa, dẫn đến nảy sinh vấn nạn", ông Trần Thọ nhấn mạnh.


Trần Thọ, ông Thọ, Bí thư, Đà Nẵng, cắn bộ, làm gương, hổ thẹn
Đà Nẵng sẽ huy động toàn bộ lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị  

Để làm tốt những đầu việc này, Bí thư Trần Thọ cho hay, tới đây sẽ thành lập đoàn kiểm tra có đầy đủ các lực lượng sau đó tập trung chấm điểm, chọn lựa ra những địa phương, ngành thực hiện tốt các mặt công tác, có những sáng kiến hay để chấm điểm, đề xuất lãnh đạo TP khen thưởng vào dịp cuối năm...

Cũng tại cuộc họp, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cũng đã công bố bảng “xếp hạng” thi đua các quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng trong quý 2/2014 với các tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, chống ăn xin biến tướng… với kết quả quận Hải Châu và Sơn Trà xếp thứ nhất; quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ xếp thứ hai; và quận Thanh Khê, huyện Hòa Vang xếp thứ ba.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn