Bí thư Đà Nẵng 'dọa' cho nghỉ lãnh đạo sở 'đá bóng' trách nhiệm

Thời sựThứ Năm, 10/07/2014 02:46:00 +07:00

(VTC News) - Nghe lãnh đạo các sở, quận đổ lỗi cho nhau về sự chậm trễ thi công Đầm Rong 2, Bí thư Đà Nẵng cho biết sẽ truy trách nhiệm từng cơ quan một.

(VTC News) - Nghe lãnh đạo các sở, quận đổ lỗi cho nhau về sự chậm trễ thi công khu vui chơi Đầm Rong 2, Bí thư Đà Nẵng cho biết sẽ truy trách nhiệm từng cơ quan một.

Sáng 10/7, trong phiên chất vấn ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP Đà Nẵng về thiết chế văn hóa, các điểm vui chơi cho nhân dân thành phố, đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn (quận Thanh Khê) đặt câu hỏi xoay quanh các điểm vui chơi của người dân trên địa bàn.

“Hè năm nay trẻ em Đà Nẵng sẽ vui chơi ở đâu? Vì hiện nay ở thành phố chỗ vui chơi dành cho trẻ em hầu như không có, công viên 29/3 thì đang nhếch nhác, chờ thực hiện quy trình xã hội hóa. Đề nghị thành phố cho biết đã có những giải pháp gì để xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em thành phố thời gian tới”, ông Nguyễn Hoàng Sơn hỏi.


Đà Nẵng, Bí Thư, Họp HĐND, ông Thọ, Trần Thọ, truy đến cùng
Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tại phiên trả lời chất vấn diễn ra sáng 10/7 

Trả lời ý kiến đại biểu, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, hiện nay trên địa bàn thành phố có 37 khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em nhưng chỉ có 15 khu hoạt động có hiệu quả. Ngoài ra, thành phố còn có 34 điểm vui chơi cho trẻ em do tư nhân đầu tư. Nguyên nhân một số khu vui chơi hoạt động không hiệu quả là do thiếu nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ và đặc biệt là do ở cách xa khu dân cư
.

Tiếp theo ý kiến, đại biểu Nguyễn Đăng Hải (quận Thanh Khê) chỉ rõ về tình trạng thiếu chỗ vui chơi cho nhân dân là do sự chậm trễ đầu tư, ì ạch.

“UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Khu công viên vui chơi giải trí, thể dục thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng tại Khu Đầm Rong 2. Nhưng từ đó đến nay, dự án này vẫn “treo”. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?”.


Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Đăng Hải, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết sau khi cùng chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kiểm tra thực địa, người dân bày tỏ ý kiến bức xúc về tình trạng này.

“Đi xuống đó, nghe dân họ kêu ca dữ lắm. Khu này vốn rộng, giải tỏa cũng đã xong, nhưng vì sao chậm trễ vậy? Giờ khu này lẽ ra sắp thành một công viên khang trang thoáng mát nhưng thay vào đó nó lại rất ngột ngạt”, ông Trần Thọ nói.


“Sáu tháng nay, anh Vinh đã lội xuống đó chưa? Có nghe dân kêu chi không?”, ông Trần Thọ hỏi Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng.

Đà Nẵng, Bí Thư, Họp HĐND, ông Thọ, Trần Thọ, truy đến cùng
Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu giải thích sự việc 

Trước câu hỏi của Bí thư Thành ủy, ông Ngô Quang Vinh cho rằng, Sở VH-TT-DL không biết và trách nhiệm thuộc về quận Hải Châu.

Trước câu trả lời của Giám đốc Sở VH-TT-DL, ông Trần Thọ yêu cầu ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu giải thích sự việc. Ông Lê Anh giải trình: “Khu vui chơi ở Đầm Rong 2, anh Hùng giám đốc Sở Xây dựng nói dừng lại rồi”.


Trước câu trả lời của Chủ tịch UBND quận Hải Châu, ông Trần Thọ truy: “Ai cho phép các anh dừng? Các anh làm thế là qua mặt UBND thành phố, qua mặt HĐND à? Mà anh nói anh Hùng bảo dừng triển khai khu vui chơi đầm Rong 2 là nói khi nào? Ở đâu? UBND thành phố có biết không?”.

Đà Nẵng, Bí Thư, Họp HĐND, ông Thọ, Trần Thọ, truy đến cùng
'Các anh làm việc thế dân không kêu mới lạ', Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ chấn chỉnh lãnh đạo các cơ quan 

“Các anh làm việc như thế hả? Làm việc như thế dân không kêu, không chửi mới lạ. Chỉ có một vấn đề, hỏi Sở VH-TT-DL thì Sở nói không biết, nói trách nhiệm là của quận Hải Châu. Quận Hải Châu lại đổ do Sở Xây dựng. Tôi đề nghị UBND quận Hải Châu phải làm xong khu vui chơi Đầm Rong 2 trước tháng 10 này".

Nếu ông Chủ tịch quận không làm được, HĐND sẽ kiến nghị với Ban tổ chức xem xét trách nhiệm của Chủ tịch quận Hải Châu về việc thực hiện chủ trương của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng.

"Đối với Sở Xây dựng, UBND thành phố cũng xem xét, nếu ổng không làm được thì cho nghỉ”, ông Thọ nhấn mạnh.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn