Bí thư bị kết án 3 năm tù oan: Luật sư nói về tình tiết 'vạch mặt oan sai'

Tin nhanh 24hThứ Tư, 24/03/2021 15:53:00 +07:00
(VTC News) -

Luật sư riêng của anh Bùi Minh Lý (Bí thư đoàn xã ở Long An, bị kết án 3 năm tù oan) vừa nói về chi tiết "vạch mặt oan sai" trong vụ án khiến nhiều người phẫn nộ.

Video: Toàn cảnh buổi xin lỗi bí thư đoàn bị kết án oan 3 năm tù

Hôm nay (24/3), tại UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức buổi xin lỗi công khai anh Bùi Minh Lý (32 tuổi), ngụ xã Đông Thạnh, Cần Giuộc, tỉnh Long An. Anh Lý là người bị TAND quận Bình Thạnh kết án 3 năm tù oan, khiến dư luận phẫn nộ suốt thời gian qua.

Tại buổi xin lỗi công khai, luật sư Nguyễn Minh Tâm (luật sư riêng của anh Lý) cho biết, là người theo đuổi vụ việc từ đầu, bà rất cảm động và vui mừng trước cột mốc quan trọng hôm nay, sau hơn 7 năm đấu tranh tìm công lý cho người thanh niên nguyên là Bí thư chi đoàn ấp này. 

Bí thư bị kết án 3 năm tù oan: Luật sư nói về tình tiết 'vạch mặt oan sai' - 1

Anh Bùi Minh Lý và luật sư Nguyễn Minh Tâm tại buổi xin lỗi.

Theo luật sư Tâm, vụ án oan sai của anh Lý không đơn giản như những vụ án khác. Tính tới thời điểm đình chỉ và trả hồ sơ để điều tra lại lên đến 7 lần.

"Lý bị bắt vào ngày 21 Tết thì đến chiều 27 Tết tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ gia đình và sáng 28 Tết tôi đi nạp hồ sơ bào chữa, nhưng gần 2 tháng sau tôi mới có giấy chứng nhận bào chữa. Đây là việc rất bất thường.

Ngay khi tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục thì cơ quan điều tra vẫn giữ quan điểm Lý có tội. Sau đó tôi đã đấu tranh cho Lý rất nhiều, từ năm 2015 - 31/7/2018 mới có quyết định đình chỉ điều tra", bà Tâm cho hay. 

Luật sư Tâm cho rằng mấu chốt để "tháo gỡ vụ án" oan sai này là chiếc nón bảo hiểm. "Khi tôi tham gia hỏi cung cùng điều tra viên vào buổi đầu tiên, tôi thấy điều tra viên có hỏi Lý mang dép màu gì, mặc quần gì, áo trong màu gì, áo khoác màu gì... nhưng nón bảo hiểm và khẩu trang không hỏi.

Sau đó, tôi hỏi Lý và Lý bảo có mang nón bảo hiểm của Đoàn thanh niên huyện Cần Giuộc trao tặng trong kỳ Đại hội Đoàn giành cho các Bí thư đoàn xuất sắc, nón này có in dòng chữ Đoàn thanh niên huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An và Lý rất quý nón này, đi đâu cũng đội. Hơn nữa, Lý có mang khẩu trang", luật sư Tâm nói.

Bí thư bị kết án 3 năm tù oan: Luật sư nói về tình tiết 'vạch mặt oan sai' - 2

Ông Vũ Ngọc Hoan, Phó Chánh án TAND quận Bình Thạnh xin lỗi gia đình anh Lý.

Theo luật sư Tâm, khi việc lấy lời khai kết thúc, bà có trao đổi với điều tra viên nhưng người này không ghi chi tiết nón bảo hiểm và khẩu trang vào biên bản hỏi cung. 

"Chị thấy vụ án này có dấu hiệu oan sai rồi và nếu em làm không cẩn trọng vụ này thì chị cam kết sẽ theo đến cùng", luật sư Tâm kể lại câu nói đã nói với điều tra viên.

Sau khi được tiếp cận hồ sơ, bà Tâm thấy lời khai của bị hại và những người làm chứng khai hung thủ đội nón bảo hiểm màu nâu sẫm và không mang khẩu trang. 

Để làm chứng cứ rõ hơn, bà Tâm đề nghị gia đình anh Lý mượn nón của một Bí thư đoàn ở xã khác được tặng nón bảo hiểm cùng đợt với Bùi Minh Lý vì nón này không bán ngoài thị trường, bên phía Đoàn huyện Cần Giuộc chỉ đặt riêng để tặng cho các đại biểu xuất sắc.

Sau đó, luật sư Tâm mang nón bảo hiểm này lên tòa và đến phần xét hỏi bà hỏi câu thứ 2 thì chủ tọa, nghị án thấy bất thường rồi "tòa tạm hoãn và trả hồ sơ điều tra bổ sung vì chi tiết đề cập tới nón bảo hiểm".

"Chiếc nón này khác màu với sự miêu tả của những người chứng kiến hiện trường và Lý thích chiếc nón này nên đi đâu cũng đội. Các cơ quan điều tra đã bỏ chi tiết này. Và tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất để thay đổi vụ án của Lý", luật sư Tâm nói.

Hiện việc bồi thường thiệt hại cho anh Lý đang được các bên thương lượng. Luật sư Tâm cho biết mức bồi thường gia đình đưa ra là 3,8 tỷ đồng, nhưng tất cả còn phải dựa trên quy định của pháp luật để thống nhất.

"Chúng tôi đi được đến giai đoạn này đã giải quyết được hơn 90% rồi, còn giai đoạn cuối cùng là thỏa thuận bồi thường nữa nhưng phải căn cứ trên quy định của pháp luật. 3.8 tỷ đồng không lớn, tất cả mọi thứ đều theo quy định của pháp luật, nếu có vấn đề gì chưa được chuẩn, chưa phù hợp thì sẽ tiếp tục đấu tranh công bằng cho Lý", luật sư Tâm cho hay.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp