Bị thổi còi, đánh CSGT vỡ đầu, gãy ngón tay

Pháp luậtThứ Hai, 28/06/2010 01:10:00 +07:00

(VTC News) – Bất ngờ, tên Thanh lấy cây tầm vông gần đường đánh vào đầu và tay làm gãy ngón tay cái bàn tay phải của đồng chí Thắng.

(VTC News) – Thấy Nguyễn Thanh Liêm và Lý Văn Thanh uống rượu điều khiển xe máy phạm luật giao thông nên 2 đồng chí Lại Quốc Hùng và Nguyễn Minh Thắng yêu cầu 2 đối tượng này xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn. Bất ngờ, tên Thanh lấy cây tầm vông đánh đồng chí Thắng vỡ đầu và gãy ngón tay.

Ngày 27/6, Công an Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ và lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Liêm (SN 1967, ngụ ấp Sân Bay, xã Tân Phong, tỉnh Tây Ninh) và Lý Văn Thanh (SN 1987, ngụ cùng ấp) để điều tra làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 25/6 Liêm chở Thanh ngồi sau xe máy mang BKS 70F6-6099 lưu thông trên đường nông thôn thuộc ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Do có hơi men trong người, 2 đối tượng này vi phạm luật giao thông. Thấy vậy, đồng chí Lại Quốc Hùng và Nguyễn Minh Thắng, cán bộ Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đang đi tuần tra trên địa bàn này yêu cầu Liêm và Thanh xuống xe xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, 2 đối tượng Liêm và Thanh không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ đồng chí Hùng và đồng chí Thắng. Bất ngờ, tên Thanh lấy cây tầm vông gần đường đánh vào đầu chảy máu và tay làm gãy ngón tay cái bàn tay phải của đồng chí Thắng. Sau khi chống đối người thi hành công vụ, 2 đối tượng này định lên xe tẩu thoát nhưng bị Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) bắt giữ đưa về phường xử lý. Vụ việc đang đựợc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn