Bị tàu Trung Quốc cản trở, vẫn cứu được ngư dân ở Hoàng Sa

Thời sựThứ Bảy, 15/08/2015 06:34:00 +07:00

Vượt qua sự đeo bám của tàu Trung Quốc, tàu SAR 412 của Vietnam MRCC đã cứu nạn thành công một ngư dân bị thương, ngất xỉu ở Hoàng Sa, đưa về Đà Nẵng trưa 15-8.

Vượt qua sự đeo bám của tàu Trung Quốc, tàu SAR 412 của Vietnam MRCC đã cứu nạn thành công một ngư dân bị thương, ngất xỉu ở Hoàng Sa, đưa về Đà Nẵng trưa 15/8.

Trước đó, khoảng 6h40 ngày 14/8, tàu cá ĐNa 90426 TS của ngư dân Đà Nẵng do ông Nguyễn Thương làm thuyền trưởng trong lúc hành nghề trên biển có thuyền viên Văn Dân (43 tuổi) bị tai nạn lao động, gãy dập xương cánh tay phải, mất máu nhiều, ngất xỉu.
Thời điểm này, tàu ĐNa 90426 TS ở vị trí cách Đà Nẵng 280 hải lý về phía đông, cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 105 hải lý.
Nhận được thông tin trên, lúc 7h20 ngày 14/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng 115 tư vấn cho tàu các biện pháp sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên bị nạn; yêu cầu thuyền trưởng tàu ĐNa 90426 TS chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về vị trí dự kiến bàn giao trên biển.
Các thuyền viên tàu SAR 412 đang đưa thuyền viên Văn Dân lên tàu SAR 412 - Ảnh: thuyền viên tàu SAR 412 cung cấp
Các thuyền viên tàu SAR 412 đang đưa thuyền viên Văn Dân lên tàu SAR 412 - Ảnh: thuyền viên tàu SAR 412 cung cấp 
Đồng thời, Vietnam MRCC điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng đi theo tàu SAR 412 có êkip bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng 115.
Trong quá trình cứu nạn ở khu vực giữa đảo Bombay và đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu SAR 412 bị tàu Trung Quốc đeo bám và đòi tàu rời khỏi khu vực.
Tuy nhiên, tàu SAR 412 vẫn kiên định, không chuyển hướng để nhanh chóng cứu thuyền viên bị thương.
Video: Tàu Trung Quốc hung hăng đâm tàu VN 

Đến 22h30 ngày 14/8, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu ĐNa 90427 TS và chuyển thuyền viên bị nạn sang tàu SAR 412 để cấp cứu và điều trị. Đến 11h trưa 15/8, tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên bị thương về đến Đà Nẵng.
Trước đó, ngày 13/8 tàu SAR 412 đã cứu hộ, cứu nạn thuyền viên Huỳnh Ngọc Châu của tàu cá Quảng Nam số hiệu QNa 91719 TS khi thuyền viên này bị bệnh nặng trên vùng biển Hoàng Sa.
Ngày 11/8, tàu SAR 413 cũng đã có mặt tại khu vực nhà giàn Tư Chính cứu nạn thuyền viên Đinh Văn Thoại của tàu PY 96902 TS (Phú Yên) bị viêm ruột thừa cấp.

Nguồn: Tuổi tr
Bình luận
vtcnews.vn