Bị tàu hỏa cán chết khi cố băng qua đường sắt

Thời sựThứ Năm, 19/08/2010 05:37:00 +07:00

(VTC News) – Chiều ngày 19/8, người dân TP Đà Nẵng lại chứng kiến thêm vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

(VTC News) – Chiều ngày 19/8, người dân TP Đà Nẵng lại chứng kiến thêm vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ khi nạn nhân đang cố băng qua đoàn tàu hỏa đang đi tới.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 19/8, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại đoạn đường sắt thuộc Km 798+225 song song với đường Trường Chinh (thuộc địa phận tổ 8, phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn và cái chết của ông Võ Cán do lưu thông băng qua đường sắt không quan sát 

Theo những người chứng kiến cho biết, nạn nhân là ông Võ Cán (SN 1937, hộ khẩu tại quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, hiện trú tại đường Đống Đa, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) đi xe mô tô BKS 29L2-2849 lên phường Hòa Phát thăm người thân. Vào thời điểm trên, khi băng qua đường sắt không quan sát đoàn tàu đi qua, nên ông Cán bị đoàn tàu chở hàng lưu đang thông theo hướng Đà Nẵng-Huế cán nát 2 chân và kéo đi một đoạn khoảng 25m mới dừng lại.

Hậu quả ông Cán chết ngay tại chỗ, xe mô tô bị cũng bị hử hỏng hoàn toàn.
Nạn nhân được được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng để chờ người thân đến nhận ngay sau đó. 

Trước đó, ngày 18/8, tại khu vực gần ga Thanh Khê, thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Theo đó, một thanh niên chừng 20 tuổi  điều khiển xe mô tô BKS 43T1-7983 để lại xe bên đường, bất ngờ lao vào đoàn tàu đang chạy khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Như vậy, chỉ tính riêng trong vòng 2 ngày từ 18-19/8, Đà Nẵng đã xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 người chết.

Hiện hồ sơ vụ việc liên quan đến cái chết của ông Cán đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn