Bị tai nạn giao thông, người đàn ông phải cắt bỏ một mét ruột

Sức khỏeThứ Hai, 10/06/2019 17:59:00 +07:00

Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, tụ máu sọ não, ổ bụng chứa nhiều dịch, mất nuôi dưỡng gần 1m ruột.

Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân T.V.H. bị tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp không ổn định, chấn thương vùng đầu.

Tại bệnh viện, kết quả kiểm tra, siêu âm, X-quang, cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương, tụ máu dưới nhện vùng sọ não, ổ bụng chứa đọng nhiều dịch.

sau mo

 Nhờ được cấp cứu kịp thời, tính mạng của bệnh nhân đã được đảm bảo. (Ảnh: BVCC)

Nhận định đây là trường hợp chấn thương nặng, nguy cấp, nếu không được phẫu thuật sớm, bệnh nhân sẽ mất mạng, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn tìm phương án chữa trị. Qua trao đổi với người nhà, các bác sĩ quyết định khẩn trương mổ để bảo toàn mạng sống cho người bệnh.

Quá trình mổ các bác sĩ phát hiện mạc treo ruột non bệnh nhân bị rách, mất nuôi dưỡng một đoạn ruột dài khoảng 1m. Ngay lập tức, êkip mổ cắt bỏ đoạn ruột, khâu cầm máu mạc treo, đồng thời truyền máu cấp.

Sau gần 4 giờ đồng hồ phẫu thuật căng thẳng, bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu, tình trạng huyết đông dần trở lại và ổn định, tính mạng được bảo toàn.

Theo bác sĩ Phạm Văn Thái - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, những chấn thương vùng kín như trên thường khó chẩn đoán, nếu không được cấp cứu khẩn cấp mà chuyển lên tuyến trên, bệnh nhân rất dễ bị thiệt mạng do mất máu cấp.

Do vậy, bác sĩ Thái khuyến cáo người dân, nếu không may gặp người bị tai nạn, việc đầu tiên cần nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển bệnh nhân tới bệnh viện nơi gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Khả Minh
Bình luận
vtcnews.vn