Bị rọi đèn pha vào mặt, nam thanh niên bức xúc đánh chết người

Pháp luậtThứ Hai, 05/03/2018 17:18:00 +07:00

Đang ngồi uống cà phê, Minh bị một người khách đến quán rọi đèn pha thẳng vào mặt nên bực tức mang tuýp sắt đánh chết người rồi bỏ trốn.

Sáng 5/3, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Ngô Văn Minh (SN 1997), trú tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Được biết, nạn nhân là anh Phạm Văn Tiến (SN 1991), trú tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

28870841_967276600091696_7577925380917428224_n

Quán cà phê ở xóm Ấp Bổng - nơi xảy ra án mạng.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Ngô Văn Minh khai, khoảng 21h30 ngày 4/3, Minh chở bạn tới một quán cà phê trong xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc để uống nước. 

Ngồi được một lúc, thấy có ánh đèn pha xe máy của anh Phạm Văn Tiến rọi vào mặt mình, Minh bức xúc quát tháo khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Minh nhờ bạn chở về nhà lấy tuýp sắt đến quán cà phê, đánh mạnh vào vùng ngực anh Tiến khiến người này thiệt mạng.

Gây án xong, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt giữ sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn