Bí quyết chiến thắng của Chelsea: Thay người nhiều, đổi đội hình ít

Thể thaoThứ Tư, 08/03/2017 15:48:00 +07:00

Kể từ khi nhận lời dẫn dắt Chelsea vào mùa Hè 2016, Conte đã có nhiều đóng góp về mặt chiến thuật cho bóng đá Anh với rất nhiều khái niệm và ý tưởng mới mẻ.

Đầu tiên là việc Chelsea trình làng sơ đồ 3-4-3. Tiếp đó là “thuần phục” Diego Costa chơi bóng như một cầu thủ thực thụ chứ không phải một võ sĩ. Minh chứng rõ nhất là việc tuyển thủ Tây Ban Nha tập trung săn bàn và đóng góp vào thành công chung của đồng đội, thay vì những chiếc thẻ vô nghĩa. Quan trọng không kém, Conte còn khiến cho giới trung lập yêu mến mình và Chelsea một cách đầy tự nhiên.

Chelsea-6

Diego Costa ghi bàn liên tục giúp Chelsea tiến dần đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Không chỉ sáng tạo, Conte còn khiến cho các đồng nghiệp phải trầm trồ về khả năng sử dụng nhân sự. Nhìn vào Chelsea lúc này, bất kỳ ai cũng nhận thấy chìa khóa thành công của đội bóng thành London chính là có một tập thể ổn định. Và sự ổn định trong việc lựa chọn đội hình là yếu tố quan trọng khiến The Blues ngày càng gần chức vô địch.

Từng có không ít ý kiến cho rằng, Chelsea đang gặp quá nhiều may mắn trong hành trình chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đặc biệt là khi họ không phải tham dự cúp châu Âu như Man City, Arsenal hay M.U còn Liverpool thì quá thiếu cá tính và ổn định.

Nhưng có 1 lý do khác có thể giải thích cho việc vì sao các ngôi sao của Chelsea luôn trong trạng thái sung mãn để ra sân đá chính thường xuyên. Nói có vẻ khó tin nhưng Chelsea chính là đội duy nhất luôn sử dụng đủ 3 quyền thay người trong tất cả trận đấu ở Ngoại hạng Anh 2016/17.

Fabregas là quân bài chiến thuật của Conte

Fabregas là quân bài chiến thuật của Conte 

Hiểu đơn giản, Conte tận dụng triệt để quyền thay người trong mỗi trận đấu. Việc làm tưởng chừng như đơn giản này lại mang lại hiệu quả không ngờ. Nó không chỉ khiến những cầu thủ dự bị hài lòng khi họ cũng thường xuyên được trao cơ hội, nó còn giúp những trụ cột được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trên thực tế là không đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh mùa này tận dụng triệt để băng ghế dự bị nhiều đến thế. Đặc biệt hơn, Chelsea chỉ có 11 trận sử dụng đội hình ra sân khác nhau, thấp nhất tại Premier League.

Điều này trái ngược hoàn toàn với các đối thủ khác trong top 6. 3 CLB thường xuyên thay đổi đội hình ra sân là Arsenal (22 lần), M.U (22 lần) và Liverpool (24 lần).

Chelsea chỉ có 11 trận sử dụng đội hình ra sân khác nhau

Chelsea chỉ có 11 trận sử dụng đội hình ra sân khác nhau 

Có một đội hình xuất phát mà Chelsea sử dụng trong hơn 1/3 số trận mùa này là: Thibaut Courtois, Cesar Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill, Victor Moses, Nemanja Matic, N’Golo Kante, Marcos Alonso, Eden Hazard, Pedro và Diego Costa.

Ngược với Chelsea, Man City chưa bao giờ ra sân với đội hình giống nhau ở 2 trận đấu liên tiếp. Họ có tổng cộng 26 trận xuất phát với đội hình khác nhau và thậm chí sơ đồ thi đấu cũng luôn mới tinh.

Trong khi đó, Tottenham thì sử dụng 24 đội hình khác nhau. Chiến thắng 3-2 trước Everton vào cuối tuần qua mới là lần thứ 3 ở mùa giải này, HLV Mauricio Pochettino ra sân với đội hình giống trận đấu trước đó.

Với những sự thay đổi linh hoạt của Conte, Chelsea đang đứng trước cơ hội vô địch giải đấu cao nhất nước Anh. Trong lịch sử, Chelsea đã 5 lần giành chức vô địch (tiền thân giải Ngoại hạng Anh bây giờ): 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn