Đời sống

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân

Thứ Năm, 24/11/2022 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Bị Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Hà Nội) xử lý vì chở quá tải, nhiều tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân nhưng đều bị xử nghiêm theo quy định.

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 1

Chiều 23/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng tuần tra, kiểm tra xử lý những xe chở vật liệu xây dựng quá tải, để rơi vãi gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đi qua thị trấn Xuân Mai, Hà Nội.

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 2
Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 3

Tất cả các xe tải chở vật liệu xây dựng đang hoạt động trên tuyến đường Hồ Chí Minh đều bị lực lượng CSGT số 12 kiểm tra. Chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng CSGT số 12 phát hiện xe nhiều xe tải có dấu hiệu quá tải, chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường. 

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 4

Thoạt nhìn thì những xe chở vật liệu xây dựng này đều rất nghiêm túc chấp hành việc cắt bỏ phần thành thùng đã cơi nới, trả về đúng kích thước thùng nguyên bản theo như đăng kiểm. Thế nhưng, khi CSGT kiểm tra, đưa những xe này đi cân trọng tải thì xe vẫn quá tải.

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 5

Trong hình là chiếc xe chở quá tải trọng cho phép bị lực lượng chức năng xử lý. Sau khoảng thời gian dài gọi điện cho người thân cầu cứu, tài xế B.V.D thừa nhận lỗi vi phạm. Chiếc xe này chở vật liệu quá tải vi phạm ở mức 1 từ 10 - 30% (vi phạm 22%). Như vậy, tài xế B.V.D. và chủ phương tiện bị xử phạt gần 1 triệu đồng.

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 6

Tài xế B.V.D. cho biết, anh là người đi chở thuê. Để đảm bảo tiến độ nguyên vật liệu giao cho khách hàng và quãng đường vận chuyển ngắn, tiền công ít nên anh chở quá lên một chút. "Tôi biết đây là hành động sai, nhưng vì miếng cơm manh áo nên cố thêm một chút. Hôm nay bị xử phạt như vậy cũng là bài học để lần sau tôi không tái phạm nữa", tài xế nói.

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 7

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng kiểm tra thêm trường hợp tài xế Đ.X.K. (xe tải màu vàng). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế này không xuất trình được giấy phép lái xe, liên tục gọi cầu cứu. Tuy nhiên, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, yêu cầu chủ phương tiện mang giấy tờ đến để làm việc. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, người thân anh K. mang giấy tờ đến và phương tiện được mang đi cân. 

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 8

Phương tiện anh K. vi phạm ở mức 1 từ 10 – 30% (22,05%). Lực lượng CSGT số 12 lập biên bản xử lý tài xế và phương tiện vi phạm theo quy định.

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 9

Cũng trong chiều 23/11, hầu hết các lái xe tại đây đều không thể xuất trình đầy đủ các giấy tờ như: giấy phép lái xe, đăng kí xe…

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 10

Thiếu tá Ngô Đức Cảnh - Cán bộ Đội CSGT số 12 cho biết: “Cuối năm luôn là thời điểm phát sinh rất nhiều trường hợp xe vi phạm về tải trọng, đặc biệt là đối với các loại mặt hàng như cát, đá, sỏi, vật liệu xây dựng. Việc tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá tải của đội còn gặp nhiều khó khăn. Khi chúng tôi kiểm tra, xử phạt được một lái xe vi phạm, họ sẽ gọi điện, liên hệ thông tin với những xe chạy phía sau để thay đổi giờ chạy hoặc chạy tuyến đường khác… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT số 12 vừa kiên quyết xử lý, vừa tuyên truyền, hướng dẫn để lái xe nắm rõ những quy định của pháp luật, từ đó tự giác chấp hành. Đồng thời, chúng tôi kiên quyết xử lý đối với các trường hợp chở hàng quá tải, tự thay đổi kích cỡ thành, thùng xe, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ".

Bị phạt vì chở quá tải, tài xế liên tục gọi điện cầu cứu người thân - 11

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2022, Đội CSGT số 12 sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, theo các chuyên đề như: nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đặc biệt đối với những phương tiện xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng có dấu hiệu vi phạm như chở quá tải, quá khổ, để rơi vãi...

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn