Bị phát tán ảnh riêng tư, nữ sinh tự sát

Giáo dụcThứ Tư, 10/10/2012 12:38:00 +07:00

(VTC News) – Bố mẹ cô đã kiện các cán bộ trong trường học khi họ không có bất cứ hành động nào để ngăn chặn sự chế diễu của các học sinh khác đối với con gái.


(VTC News) – Bố mẹ cô gái đã kiện các cán bộ trong trường học khi họ không có bất cứ hành động nào để ngăn chặn sự chế diễu của các học sinh khác đối với con gái mình.

Jessia đã tự tử vì không chịu được áp lực từ việc bị bạn bè chế diễu 
Tháng 6 vừa qua, nữ sinh Jessica Logan của trường Trung học phổ thông Sycamore, Ohio, Mỹ đã tự sát trong phòng ngủ của mình sau khi phát hiện những tấm hình riêng tư cô gửi cho người bạn trai cũ bị phát tán.


Khi những bức ảnh của Jessical lan rộng khắp trường, cô đã bị bạn bè bắt nạt và chế diễu nhiều đến nỗi em không còn dám đến trường.


Một người bạn cùng lớp của Jessical kể lại “Bạn ấy thường xuyên bị bạn bè nhạo báng và sỉ nhục khi tới trường”


Sau khi Jessica qua đời, bố mẹ cô đã kiện các cán bộ trong trường học vì họ không có bất cứ hành động nào để ngăn chặn sự chế diễu của các học sinh khác.


Họ chia sẻ “Các nhân viên trong trường hiểu rõ đây là hành động bắt nạt của các học sinh trong trường đối với con gái tôi, nhưng họ chỉ đơn giản đưa ra yêu cầu xóa ảnh Jessica trên diễn đàn trường mà không hề quan tâm tới việc con gái chúng tôi bị học sinh trong trường đối xử ra sao”


Sự qua đời của Jessia chính là một sự cảnh báo tới phụ huynh học sinh cũng như nhà trường trong việc quản lý sát sao hơn con em và học sinh.

Sau vụ việc đáng tiếc này, Hiệu trưởng trường Sycamore đã chính thức nhận trách nhiệm về sự lơ là trong việc quản lý học sinh trong trường và chấp nhận bồi thường cho gia đình Jessica 154 nghìn USD.


Ngoài ra nhà trường cũng cho điều tra kỹ lưỡng về những học sinh có liên quan tới việc phát tán ảnh của Jessica và đã sỉ nhục cô tại trường để đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng nhất đối với những học sinh này.


Kim Ngân



Bình luận
vtcnews.vn