Bị phạt gần 16 triệu USD vì trốn thuế, tài tử Đặng Luân có nguy cơ mất sự nghiệp

Sao thế giớiThứ Ba, 15/03/2022 17:20:00 +07:00
(VTC News) -

Bị phạt gần 15,7 triệu USD vì tội trốn thuế, Đặng Luân đang bị một số nhãn hàng cho "bay màu", cộng đồng mạng đang kêu gọi các thương hiệu khác ngừng hợp tác.

Ngày 15/3, Cục Thuế thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) tuyên bố điều tra Đặng Luân do khai gian thu nhập trong 2 năm 2019, 2020 để trốn hơn 47,6 triệu nhân dân tệ (7,5 triệu USD) tiền thuế. Tài tử này cũng nộp thiếu gần 14 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD) thuế thu nhập cá nhân.

Tổng số tiền Đặng Luân bị phạt là hơn 100 triệu nhân dân tệ (15,7 triệu USD). Anh đã giao nộp hơn 44 triệu nhân dân tệ (6,9 triệu USD). Theo đại diện Cục Thuế Thượng Hải, Đặng Luân bị phát hiện có dấu hiệu gian lận từ năm ngoái và đã bị nhắc nhở nhưng anh không tự giác nộp đủ.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong ngành giải trí. Các công ty quản lý, người quản lý, công ty môi giới hỗ trợ nghệ sĩ khai gian thu nhập sẽ bị xử lý nghiêm.

Bị phạt gần 16 triệu USD vì trốn thuế, tài tử Đặng Luân có nguy cơ mất sự nghiệp - 1

Đặng Luân

Hiện tại, Đặng Luân đang có 15 hợp đồng quảng cáo thương hiệu. Sau khi sacandal bùng ra, thương hiệu Viomi thông báo huỷ hợp đồng đại diện với Đặng Luân. Hãng Gucci bắt đầu xóa hết những bài viết có liên quan đến anh trên các trang mạng xã hội.

Cộng đồng mạng đua nhau lên tiếng yêu cầu các thương hiệu chấm dứt hợp tác với nam diễn viên trốn thuế. Họ cũng thống kê các phim, show tạp kỹ mà Đặng Luân tham gia có nguy cơ bị xóa sổ như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Sở Kiều truyện, Người bạn thật sự của tôi, Minh tinh đại trinh thám, Bố ơi mình đi đâu thế?, Trốn thoát khỏi mật thất… Phim Dạ lữ nhân mà Đặng Luân đóng cùng Nghê Ni đang chờ lên sóng cũng bị cho là có nguy cơ bị "đắp chiếu" vĩnh viễn.

Đặng Luân sinh năm 1992, nổi tiếng với các phim như Không phải hoa chẳng phải sương, Hoan Lạc Tụng 2, Hương mật tựa khói sương, Lê hấp đường phèn...  Anh đang có 4 phim truyền hình, điện ảnh chưa ra mắt.

Trước Đặng Luân, nhiều ngôi sao Hoa ngữ bị phạt nặng vì tội trốn thuế như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng. Cả hai người này đều bị đóng băng sự nghiệp sau đó. Dù rất nhiều nỗ lực nhưng họ vẫn chưa thể đóng phim trở lại.

Từ năm 2021 đến nay, Trung Quốc đẩy mạnh việc chỉnh đốn các vấn nạn của ngành giải trí, như nạn nghệ sĩ trốn thuế, nhận thù lao quá cao, hội nhóm người hâm mộ không lành mạnh; sao lưu lượng (nghệ sĩ có lượng fan lớn) vi phạm pháp luật...

Minh Hải(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn