Bị ong vò vẽ đốt, hai chị em nguy kịch

Thời sựThứ Sáu, 15/08/2014 04:50:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc chăn bò, Ny và Nguyên bị hàng trăm con ong vò vẽ tấn công khiến 2 chị em phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

(VTC News) - Trong lúc chăn bò, Ny và Nguyên bị hàng trăm con ong vò vẽ tấn công khiến 2 chị em phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vào khoảng 16h ngày 14/8, Lâm Thị Ny (SN 2001) cùng chị gái là Lâm Thị Nguyên (SN 1999, cùng trú thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đi chăn bò ở khu rẫy gần nhà. Do sơ ý, Ny dẫm phải tổ ong vò vẽ và hai chị em bị đàn ong tấn công.

Ngay sau đó, Nguyên được cấp cứu tại BV Đa khoa Đà Nẵng, còn Ny được đưa vào BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng rất nguy kịch. Ny bị suy đa tạng, tổn thương gan, thận, cơ…

ong đốt, vò vẽ, nguy kịch, chăn bò, nhập viện, Quảng Nam
2 chị em đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch 

Sau khi nhập viện, các bác sỹ đã phải áp dụng biện pháp siêu lọc máu để cứu Ny. Các bác sỹ cho biết Ny phải lọc 
máu từ 2-3 lần thì tình trạng sức khỏe mới được cải thiện tốt. Tuy nhiên, mỗi đợt siêu lọc máu (48 tiếng) có chi phí đến 20 triệu đồng là khoản tiền quá lớn đối với gia đình em.

Gia đình Ny có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhà có 5 chị em, bố mẹ phải đi làm thuê để kiếm sống. Tài sản duy nhất của gia đình là một con bò được một tổ chức từ thiện hỗ trợ. Bố mẹ
 em Ny đang rất cần sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm để cứu sống con gái. 
Độc giả hỗ trợ xin gọi theo số điện thoại của chị Trương Thị Ước (mẹ của Ny): 01269155865 hoặc địa chỉ tại BV Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn