Bị nhóm thanh niên bị truy sát, vớ dao trên phản thịt đâm chết người

Pháp luậtThứ Hai, 08/05/2017 20:20:00 +07:00

Liên tục bị nhóm thanh niên cùng làng truy đuổi, đánh gây thương tích, bỏ chạy đến khu chợ, Hùng vớ con dao trên phản thịt đâm chết một đối thủ.

Ngày 8/5, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Đào Tiến Hùng (20 tuổi, huyện Mỹ Đức) về hành vi giết người; Bùi Văn Thành (21 tuổi) và Trần Ngọc Sỹ (22 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cáo buộc, do Hùng có mâu thuẫn với bạn mình, tháng 1/2016, Nguyễn Công Quốc cùng Sỹ, Thành tìm Hùng để đánh dằn mặt. 

Hinh anh Cu phan don chet nguoi cua thanh nien bi truy sat

 Ảnh minh họa

Sáng 5/2/2016, phát hiện Hùng tại một quán bi-a, Quốc gọi điện thoại cho Thành, Sỹ đến và cả nhóm đã cầm gậy vụt nhiều nhát vào lưng. Bị đánh đau, Hùng bỏ chạy song tiếp tục bị truy sát bằng gậy chọc bi-a, điếu cày. Để đuổi đối thủ, Hùng chui xuống gầm bàn bi-a, cầm dao tông khua khoắng.

Bị truy sát phải bỏ chạy đến một khu chợ, Hùng chộp lấy con dao trên phản thịt lợn chống trả. Sau khi đâm dao trúng ngực đoạt mạng Quốc, Hùng bị Sỹ cầm thanh sắt vụt trúng mặt khiến ngất tại chỗ. 

Trước tòa, Hùng khai không có ý tước đoạt sinh mạng Quốc, vì bị đánh đau nên cầm dao chống trả. Hùng cũng bị thương tổn 10% sức khỏe do nhóm nạn nhân gây ra.

Tòa xác định, nguyên nhân vụ án có một phần lỗi của bị hại nên đồng tình với truy tố của VKS về việc Hùng gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Tòa tuyên phạt Hùng 11 năm tù, hai bị cáo còn lại cùng nhận một năm tù.

Video: Con bị uy hiếp, mẹ dùng dao đâm chết chủ nợ

 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn