Bị nhiều CLB từ chối, Ronaldo sẽ phải thỏa hiệp với HLV Ten Hag

Bóng đá AnhThứ Năm, 14/07/2022 12:21:16 +07:00
(VTC News) -

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng ở lại Man Utd mùa này sau khi Bayern Munich lẫn PSG lần lượt nói không với siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tương lại Cristiano Ronaldo vẫn đang là dấu hỏi lớn. Sau khi Bayern Munich công khai từ chối cơ hội chiêu mộ Ronaldo, đến lượt Paris Saint-Germain nói không với siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo Les Parisien, giới chủ CLB Pháp cho rằng hàng công đội bóng đã đủ mạnh với Kylian Mbappe, Lionel Messi và Neymar, nên không cần Ronaldo.

Người đại diện Jorge Mendes đang xúc tiến đàm phán với Chelsea và Napoli. Tuy nhiên, triển vọng để Ronaldo về một trong hai CLB này là không khả quan.

Chủ tịch Todd Boehly đánh giá cao Ronaldo, nhưng cho HLV Thomas Tuchel toàn quyền quyết định nhân sự, mà Tuchel không hào hứng với mẫu cầu thủ không giỏi pressing như Ronaldo. Trong khi đó, Napoli không phải đội bóng cạnh tranh danh hiệu như Ronaldo mong muốn. 

Bị nhiều CLB từ chối, Ronaldo sẽ phải thỏa hiệp với HLV Ten Hag  - 1

Ronaldo nhiều khả năng ở lại Man Utd. 

Ở tuổi 37, có lẽ Ronaldo hiểu thực tế: cầu thủ này không còn là tâm điểm. Hè 2021, Mendes từng phải "chào hàng" Ronaldo với Atletico Madrid và Man City. Mùa này, tương lai CR7 còn khó đoán hơn.

Ronaldo ghi tới 24 bàn cho "Quỷ đỏ" mùa trước, nhưng tiền đạo số 7 không thuộc mẫu dẫn dắt tập thể hay nâng tầm đồng đội. Để Ronaldo được dồn bóng, nhiều cầu thủ xung quanh phải chấp nhận cơ hội và phạm vi hoạt động bị thu hẹp. 

Thống kê cho thấy, thành tích làm bàn của các trụ cột trên hàng công Man Utd suy giảm khi Ronaldo xuất hiện. Mùa 2020/2021, Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Edinson Cavani lần lượt ghi 28, 21 và 17 bàn trên mọi mặt trận. Con số này lần lượt giảm xuống còn 10, 5 và 2 bàn mùa trước.

Điều tương tự từng xảy ra tại Juventus. Mùa 2017/2018, Paulo Dybala là cầu thủ ghi bàn tốt nhất Juventus với 22 bàn tại Serie A. Nhưng ba mùa sau, tiền đạo Argentina chỉ ghi 5, 11 và 4 bàn khi đá cạnh Ronaldo.

"Thống kê này khiến các CLB phải cân nhắc kỹ khi ký hợp đồng với Ronaldo, xem sự xuất hiện của anh có thể ảnh hưởng thế nào đến phần còn lại của", talkSPORT bình luận. 

Bị nhiều CLB từ chối, Ronaldo sẽ phải thỏa hiệp với HLV Ten Hag  - 2

Hiệu suất làm bàn của Bruno Fernandes và Marcus Rashford suy giảm khi đá cạnh Ronaldo. 

Ronaldo muốn mình ở vị trí trung tâm trên hàng công, đây là điều khó xảy ra ở những đội bóng chơi tại Champions League và có triển vọng cạnh tranh danh hiệu đúng như siêu sao người Bồ Đào Nha mong muốn.

Bayern Munich, PSG, Chelsea, thậm chí... Napoli đều không phải những CLB xây dựng xung quanh một cá nhân, nhất là khi cá nhân ấy đã 37 tuổi. 

5 mùa giải gần nhất, các đội bóng vô địch Champions League đều theo đuổi lối chơi pressing, đề cao tốc độ và khả năng chuyển trạng thái. Đó là Liverpool, Bayern Munich, Chelsea và Real Madrid (2 lần). Các đội bóng vô địch các giải hàng đầu như Man City, PSG, Bayern đều là "tín đồ" của cách chơi này.

Dòng chảy tốc độ của bóng đá đang bỏ lại Ronaldo. Hồi tháng 1, chuyên trang thống kê Statsbomb công bố bảng xếp hạng thống kê dựa trên số lần trung bình gây áp lực của các tiền đạo, được định nghĩa là “"ây áp lực lên cầu thủ đối phương đang nhận, giữ hoặc chuyền bóng".

Theo đó, Ronaldo đứng cuối bảng xếp hạng khi chỉ tạo ra trung bình 6,46 lần gây áp lực mỗi trận. Ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo không thể chạy liên tục. Anh cần được tạo điều kiện để tập trung trong khâu ghi bàn. Vấn đề là để Ronaldo có đặc quyền này, các đồng đội phải pressing thay phần của anh.

Bị nhiều CLB từ chối, Ronaldo sẽ phải thỏa hiệp với HLV Ten Hag  - 3

Man Utd khó đá nếu Ronaldo không chịu di chuyển để gây áp lực cho đối thủ. 

Các đội bóng lớn như Chelsea và Bayern sẽ không ưu ái những cầu thủ kiểu như vậy. Robert Lewandowski, trung phong số 1 của Bayern, thực hiện tới 9,68 tình huống gây áp lực mỗi trận, nhiều gấp rưỡi Ronaldo. Đó là lý do Ronaldo khó chuyển tới một đội bóng ưng ý. CLB phù hợp nhất với Ronaldo lúc này chính là Man Utd.

Trong chuyến du đấu tại Thái Lan, HLV Erik ten Hag khẳng định "Ronaldo không phải để bán". Trong 4 mục tiêu lớn nhất của "Quỷ đỏ" ở mùa hè này, không có tiền đạo cắm nào. Điều đó có nghĩa, Man Utd không nghĩ tới việc Ronaldo rời đi.

Theo Mirror, giám đốc điều hành Richard Arnold đồng ý để Mendes tiếp xúc với đại diện các đội bóng khác, nhưng sẽ không bán Ronaldo với bất cứ mức giá nào.

Mirror cũng đưa tin HLV Ten Hag chưa nói chuyện với Ronaldo ở mùa hè này, nhưng cuộc gặp gỡ là điều sớm muộn, trong bối cảnh Ronaldo không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại.

Siêu sao 37 tuổi rất có thể chơi cho Man Utd thêm 1 mùa. HLV Ten Hag nhấn mạnh "đã có kế hoạch cho Ronaldo". Ông muốn tận dụng kinh nghiệm và tài săn bàn của CR7 để đảm bảo sức chiến đấu cho Man Utd.

Tuy nhiên, Ronaldo phải uốn mình theo công thức của Ten Hag. Theo Daily Mail, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ không nhượng bộ trước ngôi sao nào. 90 phút trước Liverpool đã phảng phất hình ảnh Man Utd mà Ten Hag mong muốn, đó là chạy, chạy và chạy liên tục.

Ronaldo sẽ phải thỏa hiệp để trụ lại trong đội hình của HLV Ten Hag. Giờ là lúc CR7 chấp nhận rằng anh không còn ở đẳng cấp để "làm mình làm mấy", mà phải ở lại chiến đấu cho vị trí chính thức. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn