Bị nhận xét 'sửa nát mặt', Minh Tuyết lên tiếng

Sao ViệtChủ Nhật, 19/04/2020 16:44:50 +07:00
(VTC News) -

Nữ ca sĩ Minh Tuyết cảm thấy đau lòng và bức xúc khi khán giả nói cô 'sửa nát mặt, không giống ai'.

Nữ ca sĩ Minh Tuyết vừa có cuộc trò chuyện với người hâm mộ. Cô chia sẻ về áp lực của người nghệ sĩ khi nhận phải những bình luận thiếu tích cực từ phía khán giả.

Giọng ca sinh năm 1976 cho hay, cách đây ít hôm cô có đăng hình ảnh của mình trên trang cá nhân. Có một khán giả để lại bình luận nói cô "sửa nát mặt, không giống ai" và đừng có bắt chước người này người kia. Điều này khiến Minh Tuyết rất bức xúc.

Bị nhận xét 'sửa nát mặt', Minh Tuyết lên tiếng - 1

Nữ ca sĩ Minh Tuyết.

"Khuôn mặt hiện tại của tôi không sửa gì hết. Sau nhiều năm ca hát, tôi biết trang điểm, biết làm tóc, biết đứng chỗ nào để máy quay có thể bắt được những góc đẹp nhất. Tôi vào nghề đã được hơn 20 năm, thời gian trôi qua, ai cũng phải khác.

Nếu thấy tôi không giống với hình ảnh khi mới đi hát, mọi người có thể nói: Minh Tuyết dạo này khác quá. Những nhận xét như thế, tôi đón nhận một cách rất thoải mái. Còn những bình luận kiểu như trên...Trời ơi, tại sao có thể dùng những lời lẽ như thế để nói về người nghệ sĩ. Nó khiến người ta rất đau lòng, nhất là khi những lời ấy được viết ra bởi một người đàn ông.

Tôi chưa sửa gì nhưng vẫn cảm thấy bực bội. Nếu là người có phẫu thuật thẩm mỹ, tôi sẽ cảm thấy đau đớn như thế nào? Giả sử, tôi có sửa mặt thì sửa cho ai? Sửa cho khán giả, cho những người yêu mến mình thôi.

Bất cứ người nghệ sĩ nào, nếu có phẫu thuật thẩm mỹ cũng là vì mong muốn được đẹp hơn trong mắt khán giả. Việc sửa nhan sắc rất đau đớn chứ không dễ chịu hay đơn giản đâu. Cho nên đừng dùng những lời lẽ như thế với người nghệ sĩ. Với một người quen sửa nhiều quá, khán giả có thể nhắc nhở một cách tế nhị rằng: Bạn đẹp rồi, để người ta bớt lại chứ đừng dùng lời lẽ nặng nề" - Minh Tuyết chia sẻ.

Bị nhận xét 'sửa nát mặt', Minh Tuyết lên tiếng - 2

Minh Tuyết là giọng ca nổi tiếng hàng đầu ở hải ngoại.

Minh Tuyết cho rằng, khán giả hoàn toàn có quyền không thích người nghệ sĩ nào đó. Nhưng nếu không thích, khán giả có thể không theo dõi trang cá nhân, không xem người đó trình diễn nhưng đừng phán xét, đừng chê bai giọng hát hay nhan sắc.

Nữ ca sĩ nói: "Những nghệ sĩ mạnh mẽ, bản lĩnh, họ có thể vượt qua được những lời chê bai. Nhưng người hơi yếu đuối, họ sẽ đem những lời đó đặt trong đầu và không thoát ra khỏi. Nó sẽ tạo thành áp lực khiến nghệ sĩ chùn bước trong cuộc sống, trong sự nghiệp".

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn