Bị nhầm là nữ tài xế BMW tông liên hoàn ở TP.HCM, sếp ngân hàng nói gì?

Thời sựThứ Ba, 23/10/2018 16:49:00 +07:00

Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc khối vận hành của một ngân hàng đã chia sẻ với báo chí về việc mình bị nhầm là người lái ô tô gây tai nạn khiến nhiều người thương vong.

Ngày 23/10, trả lời PV, bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc khối vận hành của 1 ngân hàng cho biết, những ngày vừa qua là ngày tồi tệ đến với bà khi bị nhầm là nữ tài xế gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ở TP.HCM.

“Hôm qua, với tôi là một ngày vô cùng tồi tệ, tôi đã sốc nặng. Mở mắt ra tôi thấy điện thoại gọi tới tấp hỏi về vụ tai nạn nghiêm trọng ở TP.HCM. Lúc xảy ra vụ việc, tôi đang ở Hà Nội và không biết gì về việc này cả.

Đáng nói, tên họ của tôi với người gây tai nạn nghiêm trọng ở TP.HCM giống nhau hoàn toàn. Có thể vì vậy mà nhiều người đã nhầm lẫn. Từ lúc đó, cuộc sống của tôi và gia đình bị đảo lộn", bà Nga bức xúc nói. 

photo1540145272395-1540145272415248187119 3

 Hiện trường vụ tai nạn.

Bà Nga cũng cho rằng, lái xe trong tình trạng say xỉn là không nên. Lái xe trong lúc này không chỉ đe dọa đến tính mạng của bản thân người cầm lái mà còn nhiều người khác nữa.

"Tôi luôn kiềm chế hết sức khi phải sử dụng rượu bà và khi đã sử dụng thì thường đi taxi hoặc có tài xế riêng”, bà Nga nói.

Trước đó, khuya 21/10, tại ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM đã xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa ô tô BMW, taxi và nhiều xe máy khiến 1 chết và 5 người khác bị thương.

Theo cơ quan công an, tối 21/10, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) lái ô tô hiệu BMW đi trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh, xe ô tô gây tai nạn, lùa 5 xe máy và gầm và tông móp hông 1 xe taxi.

Vụ tai nạn, khiến 7 người thương vong. Làm việc với công an, bà Nga khai nhận đã sử dụng rượu bia tại nhà hàng ở quận 3 trước khi gây tai nạn.

Quang Anh - Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn