Bị nhắc nhở vì phun nước bọt, nam thanh niên đâm chết người

Pháp luậtChủ Nhật, 11/12/2016 15:30:00 +07:00

Sau khi phun nước bọt trong nhà vệ sinh, Long bị Tâm nhắc nhở, dẫn đến cãi cự rồi đánh nhau.

Ngày 11/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Hoàng Long (20 tuổi, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Võ Minh Tâm (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây).

Theo cảnh sát, tối 2/12, Tâm cùng một số người bạn đến tiệm Internet ở xã Bình Nhì để giải trí. Thời điểm đó cũng có Lê Hoàng Long.

Tu vong sau loi gop y o tiem Internet hinh anh 1

Long bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Ảnh: Facebook nhân vật.

Thấy Long đi vào khu nhà vệ sinh phun nước bọt, Tâm đã nhắc nhở thanh niên này cần lịch sự. Hai bên đã lớn tiếng cãi cự, dẫn đến đánh nhau.

Thấy Tâm cầm ghế nhựa đánh, Long bỏ chạy. Tâm rượt theo thì bị Long cầm dao đâm tử vong. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một ngày sau, Long đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi giết người. Theo lời Long, do bị Tâm đánh nên đã cầm dao chống trả dẫn đến án mạng. 

Video: Bắt đối tượng giết người sau 1 giờ gây án

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn