Bị nhắc nhở đi xe ẩu, người đàn ông đâm 2 bà cháu trọng thương

Pháp luậtThứ Sáu, 08/11/2019 16:32:00 +07:00

Cãi vã rồi đánh nhau với bà Lợi do bị nhắc nhở chuyện lái xe ẩu, ông Phương rút dao đâm bà và cả người can ngăn.

Ngày 8/11, TAND tỉnh Quảng Nam xử sơ thẩm và tuyên phạt Văn Quý Phương (59 tuổi, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) 10 năm tù về tội Giết người.

dam-nguoi

 Bị cáo Văn Quý Phương.

Theo cáo  trạng, sáng 18/6/2018, ông Phương đang chạy xe máy trên đường làng thì gặp bà Văn Thị Lợi (62 tuổi, người cùng thôn) đi xe đạp theo chiều ngược lại. Vốn có mâu thuẫn từ trước, ông Phương áp sát và cố tình tăng ga, nẹt pô để chọc tức. Bà Lợi giật mình, nhắc nhở ông Phương lái xe cẩn thận. 

Sau đó trên đường đi về nhà, bà Lợi gặp lại ông Phương và tiếp tục nhận xét người đàn ông này chạy xe ẩu

Trong lúc cãi vã, bà Lợi cầm nón đánh vào mặt ông Phương. Cháu bà là anh Văn Quý Tuấn, 31 tuổi, kéo cổ áo ông Phương để can ngăn thì bị ông này rút dao đâm vào ngực trái. Sau đó, ông ta tiếp tục vung dao đâm bà Lợi.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, thương tích của anh Tuấn, bà Lợi lần lượt là 5% và 18%.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn