Bị người lạ đâm chết vì chuyện địa chỉ nhà mình

Pháp luậtThứ Năm, 03/11/2011 07:30:00 +07:00

VTC News) – Nghe thấy người lạ nhắc địa chỉ nhà mình, Sơn dừng lại đánh chửi, dùng dao uy hiếp nhưng bị đối tượng giằng lại dao, đâm chết tại chỗ.

VTC News) – Nghe thấy người lạ nhắc địa chỉ nhà mình, Sơn dừng lại đánh chửi, dùng dao uy hiếp nhưng bị đối tượng giằng lại dao, đâm chết tại chỗ.

Ngày 02/11/2011, cơ quan CSĐT - Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã đề nghị lên VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuấn (SN 1990, Tuyên Quang) về hành vi giết người; Nguyễn Quang Hào (SN 1978, trú tại số 59 tập thể KS Hoàng Long, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, HN); Đặng Thành Luân (SN 1989, quê Tuyên Quang) và Lại Thế Huy (SN 1982, trú tại xóm 6, Đông Ngạc, Từ Liêm, HN) về tội không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h30 ngày 22/10/2011, Hào điều khiển xe ô tô mang BKS 29N – 2815 cùng  Sơn đi về nhà trọ ở  số 23 Tân Xuân (Xuân Đỉnh, Từ Liêm).

Khi đến gần nhà, Sơn thấy Tuấn cùng một người tên Tùng đứng ở vệ đường đối diện nói chuyện điện thoại và nhắc đến địa chỉ nhà Sơn.

Các đối tượng trong vụ án.

Lúc này, Sơn bảo Hào dừng xe để xuống hỏi tại sao Tuấn lại biết địa chỉ nhà mình. Nhưng khi xuống xe, Sơn đã chửi Tuấn và xông vào đánh Tuấn, lập tức Tuấn đáp trả bằng đấm đá. Sơn dùng dao đâm Tuấn nhưng bị Tuấn giằng lại.

Mất dao, Sơn nhặt một viên đá bên vệ đường ném Tuấn thì Tuấn lao ra đâm một nhát vào ngực và tiếp tục đâm ba nhát vào lưng khiến Sơn gục tại chỗ. Sau đó, Tuấn cùng Tùng bỏ trốn. Sơn được đưa đi cấp cứu, nhưng khi chuyển đến bệnh viện E thì tử vong do mất quá nhiều máu.

Xét thấy hành vi phạm tội của Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan cảnh sát điều tra quyết đinh khởi tố và  tạm giam 4 tháng về tội giết người. Nguyễn Quang Hào, Đặng Thành Luân, Lại Thế Huy bị khởi tố và tạm giam 2 tháng về tội không tố giác tội phạm.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận