Bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ, Bảo Hân 'Về nhà đi con' nói gì?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 04/09/2019 16:56:00 +07:00

Ánh Dương của "Về nhà đi con" lên tiếng khi bị cho là vừa đụng chạm dao kéo ở mũi.

Cách đây vài giờ, Bảo Hân - Ánh Dương của Về nhà đi con đã sử dụng chức năng Story của Instagram để trả lời những câu hỏi từ khán giả. Nữ diễn viên 19 tuổi nhận được thắc mắc có phải mới đi sửa mũi hay không bởi gần đây, mũi của cô hơi sưng.

Đáp lại, Bảo Hân chia sẻ cô bị tai nạn nên mũi bị sưng chứ không có nhu cầu nâng mũi. Tiếp đến, khi được hỏi có phẫu thuật thẩm mỹ không, nữ diễn viên cũng lắc đầu phủ nhận.

baohan

 Hình ảnh mới nhất của Bảo Hân. Từ mái tóc đen, nữ diễn viên "Về nhà đi con" đã đổi sang tóc bạch kim.

Bảo Hân sinh năm 2000, được đông đảo khán giả biết đến khi vào vai cô nàng ngổ ngáo Ánh Dương trong phim truyền hình Về nhà đi con. Gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng từ nhỏ, nữ diễn viên rất thích học đàn, học hát và luôn cảm thấy "máu diễn xuất" dồi dào trong người, có thể nhập vai bất cứ lúc nào.

Thành công ở tuổi đời khá trẻ, Bảo Hân cũng có chút lo lắng khi hiểu đằng sau ánh hào quang sẽ có những thứ bản thân không thể lường trước được. Lần đầu đóng phim đã thành công với Về nhà đi con, Bảo Hân cho biết cô sẽ cẩn trọng trong việc lựa chọn vai diễn sau này cũng như chú ý cách làm việc với những người xung quanh.

"Tôi rất sợ sau thành công này, mình sẽ chẳng biết làm gì nữa. Tôi chưa nghĩ được những vai diễn tiếp theo của mình sẽ phải thế nào nhưng tôi biết rằng mình chưa thể nhận phim triền miên và sẽ chỉ tham gia nếu cảm thấy mình thực sự có thể làm tốt. Tôi vẫn còn trẻ lắm và còn rất nhiều thời gian ở phía trước để suy nghĩ về những thứ cần phải làm" - Bảo Hân chia sẻ.

nsuttrunganhvabaohan (2)

Bảo Hân trong "Về nhà đi con".

Hiện tại, gương mặt sinh năm 2000 đang được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019. Ngoài ra, cô cũng tạm dừng đóng phim 2 năm và tập trung hoàn toàn cho việc học. Với Bảo Hân, diễn viên chuyên nghiệp phải đóng được nhiều dạng vai và để làm được điều đó cần trau dồi bản thân thật nhiều.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn