Bị nghi lấy đồ dùng dạy học của trường, 3 học sinh ăn lá ngón tự tử

Thời sựThứ Năm, 07/09/2017 11:38:00 +07:00

Chỉ vì lo sợ cha mẹ la mắng vì bị nghi lấy đồ dùng dạy học của trường mầm non, 3 em học sinh tiểu học người dân tộc Mông ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã ăn lá ngón tự tử.

Sáng 7/9, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, một vụ việc thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn xã Na Ngoi khi 3 cháu nhỏ rủ nhau ăn lá ngón tự tử.

Vụ việc khiến 1 cháu bé tử vong, 2 cháu còn lại nhập viện và đã qua cơn nguy kịch.

images967407_Tr__ng_h_c_sau_thi_n_tai

Trường Tiểu học Na Ngoi I, nơi có 3 học sinh ăn lá ngón tự tử.

Được biết, khoảng 17h ngày 6/9, gia đình 3 cháu Xồng Bá Dìa, Xồng Bá Xờ và Xồng Bá Rê (cùng sinh năm 2009, học sinh trường tiểu học Na Ngoi I) không thấy con đi học về nên tổ chức tìm kiếm.

Khi các gia đình ra cánh rừng phía sau nhà để tìm kiếm thì hoảng hốt phát hiện cả 3 cháu nằm bất động.                    

Nghi các cháu ăn phải lá ngón, người nhà đã nhanh chóng đưa các cháu ra cấp cứu tại bệnh xá của Đoàn Kinh tế quốc phòng 4.

Tuy nhiên, do trúng độc quá nặng nên cháu Xồng Bá Dìa đã tử vong sau đó 30 phút. Đến sáng nay (7/9), 2 cháu Xồng Bá Xờ và Xồng Bá Rìa đã qua cơn nguy kịch.

La_ngon

Nhiều vụ tử vong do ăn phải lá ngón đã xảy ra tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Người nhà nạn nhân cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sợ bị bố mẹ la mắng vì bị nghi lấy đồ dùng  dạy học của trường mầm non gần đó nên 3 em đã ăn lá ngón tự tử.

Sáng 7/9, em Xồng Bá Dìa đã được gia đình cùng bà con trong bản làng mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra xử lý sự việc.

Video: Bị thầy hiệu trưởng quát mắng, học sinh uống thuốc trừ sâu tự tử

PHAN SÁNG
Bình luận
vtcnews.vn