Bị Mỹ không kích, Syria có cơ hội nhận mọi giải pháp phòng thủ từ Nga

Thế giớiThứ Ba, 17/04/2018 14:58:00 +07:00

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ cân nhắc cung cấp mọi giải pháp phòng thủ cho Syria, tuyên bố này được đưa ra sau khi Syria bị liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu không kích ngày 14/4.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, khi được hỏi về khả năng cung cấp các tổ hợp phòng không S-300 cho Syria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Matxcơva sẽ cân nhắc việc cung cấp mọi giải pháp phòng thủ cho Syria và trong đó có tổ hợp S-300.

Việc cung cấp các giải pháp này nhằm giúp Syria đảm bảo khả năng phòng thủ trước bất cứ cuộc tấn công quân sự nào trong tương lai.

“Nhiều năm trước đây chúng tôi quyết định không cung cấp hệ thống S-300 cho Syria. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cân nhắc việc cung cấp các lựa chọn để đảm bảo an ninh quốc gia cho Syria”, ngoại trưởng Lavrov phát biểu, ông cho biết quyết định này được đưa ra sau khi liên minh Mỹ, Anh và Pháp không kích Syria ngày 14/4.

1038281540

 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết các hệ thống phòng không do Liên Xô và Nga sản xuất được quân đội Syria sử dụng để bắn hạ 71 trong số 103 tên lửa được Mỹ, Anh và Pháp phòng vào Syria. Các tổ hợp phòng không này bao gồm S-125, S-200, Buk, Kvadrat và Pantsir-S1.

Rạng sáng 17/4, căn cứ không quân Shayrat của Syria lại bị tấn công bằng tên lửa hành trình, theo thông tin sơ bộ có khoảng 9-10 tên lửa được phóng nhằm vào căn cứ này và đều bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.

Lầu Năm Góc phủ nhận có liên quan đến vụ không kích này, một số chuyên gia nhận định nhiều khả năng Israel thực hiện vụ không kích ngày 17/4.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn