Bí mật thương vụ Chelsea vượt Real, Juve mua Kante

Thể thaoThứ Ba, 19/07/2016 13:15:00 +07:00

Những chi tiết đáng chú ý đằng sau bản hợp đồng N'Golo Kante đã được cây bút Nizaar Kinsella của tờ Goal bật mí.

Vượt qua cả Real Madrid, Juventus hay Arsenal

Tin đồn Chelsea theo đuổi N'Golo Kante đã rộ lên từ đầu tháng 7. Hơn 2 tuần sau đó, đội chủ sân Stamford Bridge chính thức công bố hợp đồng với Kante trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông.

Bởi Chelsea không phải đội bóng duy nhất theo đuổi tiền vệ người Pháp. Lần lượt Real Madrid, Juventus, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain hay Shanghai Shenhua đều có những động thái nhằm chiêu mộ Kante. Nhưng Chelsea vẫn đánh bại tất cả để có được Kante. Bằng cách nào vậy?

Kante1

 Kante lọt vào tầm ngắm của rất nhiều đội bóng. Ảnh: Fox Sport

Juventus đã ở gần Kante nhất. Đội bóng Italia thậm chí tiếp xúc với đại diện của Kante cho một thỏa thuận cá nhân. Song không có bất cứ sự đồng thuận nào giữa các bên. 

Trường hợp của Paris Saint-Germain gần giống như vậy. Đương kim vô địch Ligue 1 thất bại khi đàm phán chế độ đãi ngộ dành cho Kante, đành... ngậm ngùi rút lui.

Real Madrid cũng "khát" Kante, song đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ chú ý đến cầu thủ này trong ít ngày gần đây. Real không cần Kante bằng mọi giá bởi phong độ xuất săc của Luka Modric, Toni Kroos hay tiềm năng lớn mà Casemiro sở hữu.

Kante2

 Zinedine Zidane đã không có Kante như ý muốn. Ảnh: Euro Sport

Arsenal không quyết liệt với Kante bởi sự có mặt của Granit Xhaka đã khiến Pháo thủ hài lòng. Trong khi đó, Manchester City đã "kén chọn" hơn hẳn sau khi mang về Ilkay Gundogan cùng Nolito một cách chớp nhoáng.

Cuối cùng, mong muốn chơi bóng đỉnh cao của Kante là lời từ chối dành cho Shanghai Shenhua, dù đội bóng Trung Quốc đề nghị mức phí và mức lương cao chót vót.

Clip: Kante càn quét cả Ngoại hạng Anh thế nào?

Chelsea nghiễm nhiên độc chiếm thương vụ này. Đội bóng áo xanh không chần chừ như Juventus, PSG, không thiếu quyết liệt như Arsenal, Manchester City, Real, không phải "đại gia" Trung Quốc như Shanghai Shenhua.

Khoản phí giải phóng hợp đồng (30 triệu bảng) hợp lý bên cạnh mức lương chót vót (120.000 bảng/ tuần) là đủ để đội bóng của Antonio Conte có thêm một gương mặt chất lượng.

5782494873890d092b000001

 Với Kante, Chelsea đã có bổ sung rất chất lượng

Kante đến Chelsea chỉ vì tiền?

Nhiều người cho rằng, N'Golo Kante lựa chọn Chelsea vì khoản lương "khủng". Lí do là gì, chỉ có Kante là người rõ nhất.

Theo Jake Cohen, tiềm lực tài chính vững mạnh của Chelsea đã khiến Kante gật đầu.

"Thật mỉa mai, nhưng mùa giải trước là một trong những mùa giải "bội thu" nhất của Chelsea, dù họ chỉ đứng thứ 10 ở Premier League. Họ có được 40 triệu bảng tài trợ từ Yokohama cùng 18 triệu bảng từ hợp đồng với Samsung".

yoko

 Hợp đồng với Yokohama cho phép Chelsea "rủng rỉnh" chi tiêu

"Leicester có được 40 triệu bảng từ đấu trường châu Âu, trong khi Chelsea "thất thu" ở khoản đó. Song đây không phải vấn đề". Bởi Cohen cho rằng, cách chi tiền, đãi ngộ của Chelsea dành cho cầu thủ mới là sự khác biệt, bởi họ là một đội bóng lớn.

Bên cạnh đó, Kante hướng đến tương lai nhiều hơn. Theo cầu thủ người Pháp, HLV Antonio Conte sẽ biết cách phát huy hết điểm mạnh của anh, như đã làm với những ngôi sao của Juventus hay đội tuyển Italia. Đội bóng lớn, đãi ngộ cao, tương lai hứa hẹn, Kante đã có mọi điều khi chuyển đến Chelsea.

Ngày 16/7 vừa qua, Chelsea công bố bản hợp đồng với N'Golo Kante. Cầu thủ người Pháp là tân binh thứ hai, sau Michy Batshuayi (đến từ Marseille). Conte hài lòng với sự bổ sung này và hi vọng tiếp tục có thêm nhân lực trong những ngày tới, trước mắt là thương vụ với Radja Nainggolan (AS Roma).

Hồng Nam(Nguồn: Goal)
Bình luận
vtcnews.vn