Bí mật Rublevka: Khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất của giới siêu giàu Nga

Tư liệuThứ Tư, 25/11/2020 10:32:00 +07:00
(VTC News) -

Rublevka là khu biệt thự sang trọng bậc nhất nước Nga, nơi sinh sống của các chính trị gia, nhà tài phiệt, tướng lĩnh và những người nổi tiếng ở xứ Bạch Dương.

Những lâu đài phong cách “gypsy” rộng lớn và hào nhoáng, những trung tâm mua sắm sang trọng, vắng khách và những nhà hàng cao cấp - đó là khu Rublevka, nơi dành riêng cho giới siêu giàu Nga.

Rublevka - tên gọi không có trên bản đồ

Rublevka là một nhóm các thị trấn dân cư hạng sang (gồm có Barvikha, Razdory, Zhukovka, Usovka, Gorki), nằm cách Mátxcơva 10 km về phía Tây. Đây là khu vực sinh sống của các chính trị gia, nhà tài phiệt, tướng lĩnh, người nổi tiếng và thậm chí một số chức sắc thuộc Nhà thờ Chính thống Nga.

Bí mật Rublevka: Khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất của giới siêu giàu Nga - 1

Đằng sau hàng rào và bức tường cao là sự xa hoa không kể xiết của khu Rublevka. (Ảnh: rbth.com)

Rublevka là một cái tên không chính thức, vì vậy sẽ không thể tìm thấy nó trên bất kỳ bản đồ của Mátxcơva. Nhưng nhờ những câu chuyện "hài hước" của giới bất động sản và các nhà văn, địa danh này trở nên quen thuộc với người dân Nga.

Rublevka là một quận nổi tiếng ở Mátxcơva, nơi các nhà hàng địa phương phục vụ thực đơn gồm nhiều loài nằm trong Sách Đỏ”, là cách Rublevka được mô tả trong chương trình hài kịch nổi tiếng “Nasha Russia” (Nước Nga của chúng ta).

Trong đó kể về câu chuyện của Sifon và Boroda, hai anh chàng vô gia cư ở khu vực Rublevka giàu có. Họ tìm mãi không thấy túi Gucci và vé máy bay đi Ai Cập trong thùng rác, rồi sau đó họ cho mèo hoang ăn trứng cá muối đỏ (cực đắt ở Nga) đã bỏ đi.

Thoạt nhìn, hầu hết các thị trấn chỉ là một con đường hẹp giữa những hàng rào và bức tường cao. Tuy nhiên, đằng sau đó là sự xa hoa không kể xiết.

Những căn nhà 224 triệu USD

Những năm gần đây, Rublevka đã mất đi phần nào sức hấp dẫn như trước và bất động sản hiện đang bị bán tháo. Tính đến tháng 11/2020, hơn 1.000 biệt thự và khu nhà sang trọng đã được rao bán trên các trang thương mại điện tử.

Trong đó, ngôi nhà đắt nhất được đính giá khoảng 17 tỷ rúp (224 triệu USD). Hầu hết các đồ dùng đều làm bằng vật liệu đắt đỏ, như giường vàng, rèm da báo trong phòng tắm và ghế mạ vàng.

Bí mật Rublevka: Khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất của giới siêu giàu Nga - 2

Giường vàng, rèm da báo trong phòng tắm và ghế mạ vàng trong các biệt thự ở Rublevka. (Ảnh: rbth.com)

Trong các biệt thự, lò sưởi được bày trí trong phòng khách, có vô số phòng ngủ và phòng làm việc. Ngoài ra còn có phòng xông hơi khô, rạp chiếu phim, phòng chơi bi-a, hầm rượu,... Chưa kể thêm những khu vườn có kích thước như công viên, với hồ bơi và chuồng ngựa.

Thông thường, các quan chức và giới tài phiệt đến Mátxcơva để làm việc. Khi đó những người phụ nữ đi cùng có thể dành cả ngày ở nhà hoặc đến ngôi làng sang trọng Barvikha, hay tới một khu phức hợp kết hợp trung tâm mua sắm, ăn uống, spa hay xem hòa nhạc ở Rublevka.

Theo kiến ​​trúc sư Grigory Revzin, các phòng hòa nhạc là trung tâm của ngôi làng sang trọng này, là nơi tổ chức các buổi biểu diễn của các danh ca hàng đầu thế giới như Elton John, Tom Jones và Erykah Badu.

Nhà hàng dành riêng cho giới tài phiệt và siêu mẫu

Có rất nhiều nhà hàng sang trọng ở Rublevka, nhưng chỉ có một số nhà hàng top đầu dành riêng cho giới tài phiệt. Theo cổng thông tin Proekt Media, nơi gia đình siêu giàu đến nhiều nhất là nhà hàng Veterok. Tại đây, các tỷ phú cùng vợ con sẽ dùng món khachapuri (bánh mì phô mai của Gruzia) sang trọng và thư giãn trên sân thượng.

Một nhà hàng khác là Tsarskaya Okhota, nơi yêu thích của các quan chức chính phủ. Bên trong nhà hàng được trang trí giống với căn lều truyền thống của người Nga. Các món ăn được nấu trong lò nướng lớn, còn các bức tường gỗ được trang trí bằng tiền xu cổ, rèm vải trang trí công phu. Và bên trên tường treo chân dung của các Sa hoàng Nga.

Bí mật Rublevka: Khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất của giới siêu giàu Nga - 3

Giới người đẹp và siêu mẫu Nga thường xuyên lui tới nhà hàng ở Rublevka. (Ảnh: rbth.com)

Một nhà hàng ngoài trời hiện đại hơn phục vụ các món pizza, sushi và ẩm thực Uzbekistan là Veranda tại khu Dacha. Đây là nơi được những người nổi tiếng và khách hàng trẻ trung thường xuyên lui tới. Đặc biệt là giới người đẹp và siêu mẫu.

Tuy nhiên, trên đường cao tốc Rublevo-Uspenskoe cũng có ngôi nhà của những người bình dân. Ví dụ như trong khu định cư Gorki-10, có nhiều khu chung cư hạng thường. Trung tâm dịch vụ của ngôi làng nhỏ Uspenskoe nằm trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Và cách đó hai phút đi bộ là Nhà thờ Đức Mẹ Đồng trinh, nằm khiêm tốn nhưng được trông giữ cẩn thận. Và nằm cách nhà thờ chưa đầy 10 km là tư dinh dành riêng Tổng thống Nga ở Novo-Ogaryovo.

Đứng ở khu vực này, người ta có thể chứng kiến sự khác biệt giữa khu hạng sang Rublevka với phần còn lại xã hội Nga của tầng lớp bình dân.

Phong Vũ(Nguồn: rbth.com)
Bình luận
vtcnews.vn