Bí mật phòng the của Hoàng đế Trung Quốc

Sức khỏeThứ Tư, 26/06/2013 11:02:00 +07:00

Trong hậu cung có hàng nghìn phi tần, cung nữ, hoàng đế luôn dễ dàng sủng hạnh để lưu truyền dòng giống.

Trong hậu cung có hàng nghìn phi tần, cung nữ, hoàng đế luôn dễ dàng sủng hạnh để lưu truyền dòng giống.


Để có được sự sung mãn chốn phòng the, các hoàng đế phải nhờ đến những vị thuốc quý cùng việc rèn luyện thể lực.


Từ lâu, các hoàng đế Trung Quốc đã nổi tiếng với việc có hàng ngàn mỹ nữ trong hậu cung. Vào triều Chu (1122-256 trước CN), hoàng đế đã tuyển một lượng lớn phi tần vào trong hậu cung. Càng các hoàng đế đời sau, số lượng phi tần càng lớn. Chẳng hạn: trong triều Tấn, Tấn Vũ Đế (265 - 290 sau CN) thu nạp gần 10 ngàn mỹ nữ ở hậu cung. Ở triều Đường, thời kỳ vàng son trong lịch sử Trung Quốc, Đường Minh Hoàng (712 - 742 sau CN) có tới 40.000 phi tần trong hậu cung.

phòng the
 
Tuy nhiên, trong số những phi tần sống trong hậu cung, chỉ có khoảng 120 người được hoàng đế sủng hạnh. Đứng đầu và duy nhất là hoàng hậu, còn những người khác được phân theo thứ bậc. Thứ bậc và số lượng phi tần theo thứ bậc thường xuyên được ân ái với nhà vua được phân chia như sau: Hoàng hậu (1), phi tần bậc thứ hai (4), phi tần bậc thứ ba (9), phi tần bậc thứ tư (27), phi tần bậc thứ năm (81).

Chế độ phòng the của hoàng đế thường được điều chỉnh theo mặt trăng. Hoàng đế ngủ với tất cả các mỹ nữ vào ngày chính xác theo lịch, lần lượt theo thứ bậc. Khi mặt trăng bắt đầu dần tròn, hoàng đế sẽ quan hệ với những phi tần ở thứ bậc thấp đến cao dần.

Khi mặt trăng tròn, hoàng đế sẽ sủng hạnh hoàng hậu. Rồi hoàng đế lại tiếp tục quan hệ với những phi tần ở thứ bậc thấp hơn mà trước đó ông đã sủng hạnh. Bởi hoàng đế được coi là mặt trời còn hoàng hậu được coi là mặt trăng, họ sẽ giao phối với nhau khi mặt trăng tròn, thời điểm hài hòa tuyệt vời giữa hai biểu tượng của mặt trăng và mặt trời.


Do đó, chế độ sinh hoạt ở chốn phòng the của hoàng đế được lên kế hoạch như sau:

Ngày 1-9: 81 phi tần ở thứ bậc thứ 5, trong đó 9 người sẽ được sủng hạnh mỗi đêm.
Ngày 10-12: 27 phi tần ở thứ bậc thứ 4, trong đó 9 người sẽ ngủ với hoàng đế mỗi đêm.
Ngày 13: 9 phi tần ở thứ bậc thứ 3.
Ngày 14: 4 phi tần ở thứ bậc thứ 2.
Ngày 15-16: Hoàng hậu.
Ngày 17: 4 phi tần ở thứ bậc thứ 2.
Ngày 18: 9 phi tần ở thứ bậc thứ 3.
Ngày 19-2: 27 phi tần ở thứ bậc thứ 4, trong đó 9 người sẽ ngủ với hoàng đế mỗi đêm.
Ngày 22-30: 81 phi tần ở thứ bậc thứ 5, trong đó 9 người sẽ được sủng hạnh mỗi đêm.

Theo lịch triều Chu, không có ngày thứ 3. Cách tính lịch này cũng giúp các hoàng đế sủng hạnh các phi tần một cách hợp lý.

Nữ tổng quản của kính sự phòng sẽ theo dõi các hoạt động phòng the của hoàng thất để đảm bảo đời sống tình dục của hoàng đế tuân theo quy tắc chuẩn. Để theo dõi số lượng phi tần mà hoàng đế sủng hạnh, tổng quản có một cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ. Nhân thân của phi tần, ngày quan hệ, dấu hiệu thai nghén được nữ tổng quản cẩn thận ghi chép bằng mực đỏ.

Khi nữ tổng quản này dẫn một phi tần đến phòng ngủ của hoàng đế, bà ta sẽ đeo một chiếc nhẫn bạc vào tay phải của phi tần. Sau khi phi tần có quan hệ chăn gối với hoàng đế xong, bà ta sẽ chuyển nhẫn sang tay trái của vị phi tần. Khi phi tần này mang thai, vị thượng quan sẽ đeo cho một chiếc nhẫn vàng.

Ở triều Đường, một phương pháp mới được thực hiện để tránh nhầm lẫn dòng giống của hoàng đế. Người phi tần ngủ với hoàng đế sẽ được đóng dấu vào cánh tay. Dấu được làm từ dầu cây quế để không bị gột sạch.

Tuy nhiên, nghi thức cứng nhắc này không phải lúc nào cũng được tuân thủ nghiêm ngặt. Như trường hợp Tấn Vũ Đế ở triều Tấn cho hàng trăm phi tần xinh đẹp ở những cung khác nhau. Ông sẽ ngồi lên một chiếc xe do những con dê kéo để đi khắp hậu cung.

Nếu con dê dừng lại ở một cung đặc biệt nào, ông sẽ vào đó và qua đêm với phi tần của cung này. Các phi tần thường ganh ghét nhau chỉ vì sự chú ý của con dê. Họ trồng cỏ xanh tươi trước cửa cung của mình và rắc muối lên cỏ như một gia vị để thu hút con vật dừng chân.


Trong khi đó, triều Minh lại thực hiện cách lựa chọn đặc biệt. Những thẻ tên bằng gỗ được sơn màu xanh ở trên, mỗi thẻ ghi tên một phi tần bằng mực tàu. Bữa tối, thái giám của kính sự phòng sẽ đặt khoảng 10 thẻ tên lên đĩa bạc và đưa chúng đến trước mặt hoàng đế cùng với bữa tối.

Nếu hoàng đế muốn chuyện ấy, ông ta sẽ chọn một thẻ tên. Nếu ông ta không biết chọn ai, thái giám sẽ gợi ý cho ông ta, đề cử phi tần này đã qua ngày “đèn đỏ” hoặc loại bỏ phi tần này vì không đủ nhạy cảm và không thể làm hoàng đế thỏa mãn. Những lời của vị thái giám thường được coi là có sức nặng rất lớn.


Cả phi tần được chọn và hoàng hậu sẽ được thông báo trước để chuẩn bị. Trên thực thế, nhiệm vụ của hoàng hậu là yêu cầu chính thức phi tần được chọn để phục vụ hoàng đế. Đây là cách thể hiện sự tôn kính chính thức với quyền lực của hoàng hậu.

Phi tần được chọn cần tắm rửa sạch sẽ, buông xõa tóc để thể hiện sự trẻ trung, tươi mới. Hai thái giám sẽ tới để triệu phi tần này và cô sẽ phải khỏa thân để họ quan sát. Sau đó, họ quấn cô vào một chiếc chăn đỏ và vác lên vai tới phòng của hoàng đế.

Ngoại trừ hoàng hậu, tất cả các phi tần được đưa tới phòng ngủ của hoàng đế phải khỏa thân, để đảm bảo họ không thể cất giấu vũ khí trong trang phục. Cả hai thái giám cũng được yêu cầu phải khỏa thân trước khi vào phòng ngủ của hoàng đế vì lý do tương tự. Một cung nữ sẽ giúp phi tần mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa và ngồi chờ hoàng đế. Đôi khi hoàng đế không chờ đợi lâu, ông sủng hạnh phi tần trong khi cô vẫn còn ở trên vai của các thái giám.


Chỉ có hoàng hậu mới có quyền ở qua đêm với hoàng đế. Những người khác phải đi ngay trước khi trời sáng. Hoàng đế thường phải dừng quan hệ vào nửa đêm vì ông ta sẽ phải dậy sớm tham dự phiên chầu của các quan lại.

Vào nửa đêm, thái giám ngoài phòng ngủ sẽ xướng lên: “Hết giờ rồi”. Nếu hoàng đế im lặng, thái giám sẽ xướng lên lần nữa. Nếu hoàng đế vẫn chưa di chuyển sau khi thái giám đã xướng lên ba lần, thái giám sẽ được phép vào phòng và đưa phi tần đi.

Tổng quản phụ trách kính sự phòng sẽ hỏi hoàng đế: “Tâu hoàng thượng, ngài muốn giữ đứa trẻ này chứ?”. Nếu câu trả lời là không, người ta sẽ bấm huyệt ở bụng vị phi tần để tinh trùng chảy ra ngoài âm đạo.

Đây được coi là một phương pháp tránh thai rất hiệu quả. Nếu câu trả lời là có, ngày và tên của phi tần sẽ được ghi lại. Từ đó, phi tần sẽ được chăm sóc đặc biệt để giúp cô mang thai và sinh con cho hoàng thất.


Một số hoàng hậu thấu hiểu nhiệm vụ của hoàng thượng nên thường rời khỏi giường khi hết giờ. Ví như thấy người chồng ngại ngần đến phiên chầu sau một đêm mây mưa, hoàng hậu triều Chu cởi khuyên tai, trâm cài và quỳ xuống nói: “Xin hãy trừng phạt thiếp. Lỗi của thiếp khiến hoàng thượng bị chậm trễ chuyện chính sự”. Hoàng đế tự mình hiểu ra và đến phiên chầu rất sớm. Hành động của vị hoàng hậu này được coi là một tấm gương của người vợ tốt.

Và bí kíp là gì?

Bận trăm công nghìn việc lo chuyện chính sự, các hoàng đế muốn thỏa mãn trong chốn phòng the phải nhờ đến những vị thuốc quý cùng việc luyện tập thể lực:

- Máu gạc hươu hay nai tươi: Đây là một bài thuốc mà các hoàng đế Trung Quốc hay dùng để tăng cường thể lực và cường dương. Máu tươi của hươu hoặc nai săn bắn được sẽ được nhỏ vào rượu dâng lên cho hoàng đế uống.

- Các loại thảo dược: Có hàng nghìn loại thảo dược với các công dụng khác nhau để giúp cho chuyện chăn gối của hoàng đế luôn sung mãn. Các loại thảo dược này được điều chế thành các bài thuốc hoặc làm các món ăn cho hoàng đế. Thảo dược giúp tăng cường năng lượng (nhân sâm, đậu ván dại), tăng cường máu huyết (đương quy…), tăng cường chất lượng tinh trùng (nấm, đông trùng hạ thảo), bổ thận tráng dương (nhung hươu nai, ngọc dương, thân và rễ của động, thực vật ký sinh).

- Cùng với bồi bổ cơ thể từ bên trong, các hoàng đế cũng rất chú ý đến việc tăng cường các bài rèn luyện thể lực, điển hình nhất là võ tai chi hay kungfu. Tai chi tăng cường độ dẻo dai cho xương chậu trong khi kungfu giúp tăng độ bền cho các cơ.






Nam Ngọc/Gia đình Việt Nam

Bình luận
vtcnews.vn