Bí mật ‘kinh hoàng’ đằng sau chế độ ngủ đông của một số loài động vật

Kinh tếThứ Bảy, 19/03/2016 11:38:00 +07:00

Các chuyên gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang cố gắng để tìm cách đưa con người vào trạng thái ngủ đông để họ có thể bay vào khám phá không gian.

(VTC News) - Các chuyên gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đang cố gắng để tìm cách đưa con người vào trạng thái ngủ đông để họ có thể bay vào khám phá không gian. 

Một nhóm các nhà khoa học đang cố gắng xác định xem liệu con người có khả năng đưa vào trạng thái ngủ đông giống loài sóc, nhím hay vượn cáo hay không.

Các nhà khoa học đang tìm hiểu xem con người có thể ngủ đông giống loài vật hay không. Ảnh Mirror
Các nhà khoa học đang tìm hiểu xem con người có thể "ngủ đông" giống loài vật hay không. Ảnh Mirror 

Ông Vladyslav Vyazovskiy, giáo sư về khoa học thần kinh tại Đại học Oxford, cho biết "con người không quá lớn hoặc tiêu tốn năng lượng" để đưa vào trạng thái ngủ đông
Con người không quá lớn để đưa vào trạng thái ngủ đông giống động vật. Ảnh Mirror
Con người không quá lớn để đưa vào trạng thái ngủ đông giống động vật. Ảnh Mirror 

Ông Vladyslave là một trong những thành viên của nhóm ESA, đang cố gắng tìm hiểu bí ẩn trong  "trạng thái ngủ mê". Đây là một thủ thuật rất khó vì các nhà khoa học không thực sự hiểu những bí mật đằng sau chế độ ngủ đông của động vật, không biết có an toàn đối với con người hay không. 
Các nhà khoa học vẫn hy vọng một ngày nào đó con người có thể bay tới một vì sao khác. Ảnh Mirror
Các nhà khoa học vẫn hy vọng một ngày nào đó con người có thể bay tới một vì sao khác. Ảnh Mirror 

Ông hy vọng một ngày nào đó con người có thể bay tới một vì sao khác. Ông chia sẻ rằng ngay cả khi di chuyển với tốc độ ánh sáng thì hành trình này cũng phải mất nhiều năm.


Hường Nguyễn( Theo Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn