Bí mật ít biết về ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông

Thể thaoThứ Sáu, 31/01/2014 08:52:00 +07:00

(VTC News) - Những bản hợp đồng được ký trong kỳ chuyển nhượng mùa đông thường là mang tính thời vụ, nhưng nếu các CLB không tính toán kỹ thời điểm chốt, họ sẽ gặp khó

Cách đây mấy ngày, Arsene Wenger và Manuel Pellegrini đã đồng thời lên tiếng về vụ chuyển nhượng Juan Mata sang Man Utd. Theo 2 nhà cầm quân này, có một sự bất công bằng nhất định khi Chelsea chỉ gặp Quỷ đỏ - không Mata, trong khi Arsenal và Man City lại phải đương đầu với Quỷ đỏ - có Mata.

Lewis Holtby, một trong những tân binh của ngày chuyển nhượng cuối cùng, có thể ra sân ngay thứ bảy tới

Những thương vụ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông luôn như vậy. Tính chất thời vụ khiến các đội bóng lớn thường tính toán rất kỹ trước khi ký hợp đồng với một tên tuổi lớn, đặc biệt là trong ngày cuối cùng.
Luật của FA quy định rất rõ, đối với những bản hợp đồng được ký trước 12h trưa ngày 31/1, các CLB có toàn quyền sử dụng cầu thủ mới vào vòng đấu liền kề sau đó. Nhưng với những tân binh được ký sau 12h, họ sẽ phải chờ đến vòng đấu kế tiếp mới có thể ra sân.
Ví dụ như vào thời điểm này, nghĩa là sau 12h (giờ GMT), nếu Man City hoàn thành xong thủ tục cho bộ đôi của Porto là Mangala và Fernando, thì họ cũng không thể sử dụng 2 ngôi sao này trong cuộc đọ sức với Chelsea vào ngày 3/2. 
Ở chiều ngược lại, nếu Chelsea không cho St Etienne mượn Zouma, họ có thể đưa trung vệ này ra sân ngay ngày chủ nhật. Đơn giản là vì mọi giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng ngôi sao 19 tuổi đã được hoàn tất trước 12h.
Đó có lẽ cũng là lý do mà Jose Mourinho, sau khi có được Zouma, đã lớn tiếng khẳng định đội bóng của ông sẽ không shopping thêm dù thời gian của kỳ chuyển nhượng mùa đông vẫn còn.
Bình luận
vtcnews.vn