Bí mật dự án tàu ngầm bay của Hải quân Liên Xô

Thế giớiThứ Hai, 18/08/2014 06:59:00 +07:00

Vào năm 1936, Hải quân Liên Xô từng ôm ấp phát triển một loại vũ khí siêu độc: tàu ngầm bay (Flying Submarine).

Vào năm 1936, Hải quân Liên Xô từng ôm ấp phát triển một loại vũ khí siêu độc: tàu ngầm bay (Flying Submarine).

Theo Englishrussia, tác giả ý tưởng về tàu ngầm bay là Boris Ushakov-một sinh viên của Trường kỹ thuật Hải quân Liên Xô. 
Theo thiết kế của Ushakov, tàu ngầm bay sẽ có 6 modules, 3 trong số đó sẽ được trang bị động cơ máy bay AM-34. 
Vào năm 1934, Boris Ushakov đã phát kiến ý tưởng về một loại phương tiện có thể bay và lặn dưới nước mang tên Flying Submarine (Tàu ngầm bay). Nói một cách chính xác, đây là một chiếc máy bay có thể lặn dưới nước.
Theo đó, khi phát hiện mục tiêu, chiếc máy bay này sẽ bay vượt qua rồi đáp xuống biển, bơm nước vào khoang để lặn và sau đó dùng ngư lôi tấn công.
Ngoài ra, tàu ngầm bay cũng có thể sử dụng để vượt qua các bãi mìn của đối phương xung quanh căn cứ quân sự.
Sau nhiều lần chỉnh sửa, tác giả dự án đã trình bản thiết kế tàu ngầm bay lên một Ủy ban vào tháng 4/1936. Theo thiết kế của Ushakov, tàu ngầm bay sẽ có 6 modules, 3 trong số đó sẽ được trang bị động cơ máy bay AM-34.
Tàu ngầm bay có trọng lượng cất cánh là 15.000kg, tốc độ bay là 185km/h; tầm bay là 800km. Tàu có thể lặn ở độ sâu 45m và hoạt động trong 48 giờ.
Tuy nhiên, dự án này đã bị bác bỏ vào năm 1938 với lý do việc chế tạo quá phức tạp và tính khả dụng bị nghi ngờ.

TheoTiền phong
Bình luận
vtcnews.vn