'Bí kíp' trị thận hư bằng cây dại của ông lang xứ Huế

Bệnh và thuốcThứ Tư, 11/05/2016 07:20:00 +07:00

Bài thuốc gia truyền có một không hai của vị lương y xứ Huế đã chữa được chứng thận hư cho nhiều người ở khắp trong nam ngoài bắc, thậm chí ở cả nước ngoài

(VTC News) – Bài thuốc gia truyền có một không hai của vị lương y xứ Huế đã chữa được chứng thận hư cho nhiều người ở khắp trong nam ngoài bắc, thậm chí ở cả nước ngoài.

Vị thầy lang nổi tiếng xứ Huế này chính là lương y Nguyễn Hữu Hoạt (79 tuổi, trú kiệt 58 Nguyễn Phúc Chu, thôn Xuân Hòa, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).


Ông Hoạt là người kế thừa bài thuốc chữa bệnh thận hư (thận nhiễm mỡ) gia truyền từ chính cha đẻ của mình. Bài thuốc sau đó được ông đặt tên là “Thổ Phục Linh Thang Gia Vị", có 7 vị thuốc chính trong đó quan trọng nhất là Thổ Phục Linh (Cây Khúc khắc) có tác dụng giải độc cơ thể ,lọc máu.

Ngoài ra, còn có 6 vị gồm cây Nắp Ấm (tác dụng lợi tiểu thông long), Nghệ Tía (tác dụng bổ máu), Ý Dĩ (tác dụng an thần, lợi tiểu thông long), Tất Bát (dân gian gọi là Lá Lốt, tác dụng giải độc), Hương Mao (tên thường gọi cây Sả, tác dụng giải độc) và vị cuối cùng là Mao Căn (tác dụng lợi tiểu, đưa thấp ra ngoài).

Lương y Nguyễn Hữu Hoạt sẵn sàng chia sẻ bí kíp trị bệnh thận hư bằng cây dại cho mọi người.
Lương y Nguyễn Hữu Hoạt sẵn sàng chia sẻ "bí kíp" trị bệnh thận hư bằng cây dại cho mọi người.
Nói là gia truyền, nhưng trên thực tế lương y Nguyễn Hữu Hoạt vẫn sẵn sàng chia sẻ cách chế biến bài thuốc có một không hai này để mọi ngời có thể tự tìm cây thuốc về chữa bệnh.

Ông chia sẻ: “Thổ Phục Linh sau khi đào về cắt đi phần rễ nhỏ rồi rửa sạch ngâm với nước vo gạo. Để qua đêm đến sáng mai thì thái mỏng, phơi khô, sao vàng, hạ thổ. Mấy vị còn lại rửa sạch, phơi khô, sao vàng, hạ thổ.

Liều lượng của mỗi vị khác nhau, Thổ Phục Linh 14-16 gram, Nghệ Tía 12-15 gram, Cây Nắp Ấm 12-15 gram, Ý Dĩ 6-8 gram, Tất Bát 4-6 gram, Hương Mao 4-6 gram, Mao Căn 12-14 gram.

Mỗi thang sắc ba nước, nước đầu đổ 3 chén nước lấy 8 phân (gần đầy 1 chén nước). Nước thứ 2 đổ 3 chén lấy 7 phân. Nước thứ 3 đổ 3 chén lấy 5 phân. Sắc nước nào uống nước đó, uống sau bữa ăn nửa giờ đồng hồ".

Theo vị lương y xứ Huế, người mắc bệnh thận nhiễm mỡ thường có các biểu hiện như ăn ít, ngủ ít, biếng ăn, giấc ngủ không sâu, toàn thân nhức mỏi, đi tiểu có khi ít khi nhiều.

Thận rất quan trọng trong ngũ tạng, nếu muốn đạt kết quả cao thì người bệnh cần phải kiêng cữ tuyệt đối trong quan hệ tình dục, không được ăn mặn, đồ nhiều mỡ, các loại nước có ga, ngũ tạng động vật, bia rượu... Nên dùng các thực phẩm chân giò heo (phần móng), chân gà, cà rốt, khoai tây, đậu la ve, rau má, rau khoai...

Nhiều bệnh nhân ở trong Nam, ngoài Bắc về tận Huế để nhờ lương y Hoạt thăm khám và chữa bệnh thận hư.
Nhiều bệnh nhân ở trong Nam, ngoài Bắc về tận Huế để nhờ lương y Hoạt thăm khám và chữa bệnh thận hư. 
Bệnh nhân Nguyễn Thọ Tính (66 tuổi, quê Quảng Bình) vào Huế nhờ lương y Hoạt trị bệnh chia sẻ: “Bài thuốc uống tốt, đi tiểu dễ, qua siêu âm tình trạng sức khỏe có tiến triển, đỡ hơn nhiều.

Cháu của anh trai tôi cũng bị bệnh, toàn thân phù nề, mắt mở không ra, thở mệt, điều trị trên bệnh viện mãi không khỏi. Sau đó tôi nói với anh tôi rằng, anh hãy dùng theo phương thuốc tôi đang dùng kẻo 3 – 4 ngày sau nó sẽ chết. Anh cho cháu dùng thuốc, bệnh tình khá lên và dần khỏi hẳn”.

Theo lời ông Hoạt, có rất nhiều bệnh nhân ở nhiều vùng miền, thậm chí có cả người nước ngoài đến cậy nhờ ông thăm khám và chữa bệnh thận hư.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, lương y Nguyễn Hữu Hoạt sinh ra trong gia đình có truyền thống y học, cha ông cũng là một lương y nổi tiếng trong vùng. Thuở nhỏ, ngoài thời gian học văn hóa ông tranh thủ tìm đọc các tài liệu về y khoa bởi ông quan niệm: “Nghề cha mẹ làm được con không làm được thì con không hiếu đạo cha mẹ”.

Lớn lên, ông Hoạt tham gia rất nhiều khóa học về y học và đạt được một số thành tích nhất định. Có lần ông được Đại Đức Thích Hòa Lạc trụ trì chùa Kim Quang (Huế)  mời tham dự hội từ thiện và khám chữa bệnh miên phí tại ngôi chùa này.


Video: Bài thuốc dân gian trị bệnh xơ gan của người Sán Dìu




Nguyễn Vương – Bé Anh
Bình luận
vtcnews.vn