Bị kiểm tra túi xách, nam thanh niên rút dao tấn công cảnh sát

Pháp luậtThứ Tư, 17/10/2018 12:28:00 +07:00

Bị cảnh sát kiểm tra hành lý cá nhân, nam thanh niên ném túi xách xuống đường rồi rút dao định lao vào tấn công người thi hành công vụ.

Sáng 17/10, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã tổ chức lực lượng đeo bám đoạn đường dài, sau đó khống chế, bắt giữ nam thanh niên cầm dao đe dọa người đi đường và có biểu hiện chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Thanh niên cầm dao đe dọa nhiều người, công an theo sau …canh - Ảnh 1.

Nam thanh niên mặc áo đỏ cầm dao đe dọa người đi đường.

Khoảng 7h ngày 17/10, một thanh niên mặc áo thun đỏ, quần jean xám, mang giỏ xách khá nặng đi qua đoạn km1942 Quốc lộ 1, thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.

Thấy lạ, cảnh sát cùng 2 dân quân xã Nhị Thành kiểm tra hành lý cá nhân của thanh niên này. Ngay lập tức, anh ta ném giỏ xách xuống đường rồi rút dao định lao vào tấn công người thi hành công vụ.

Dù được thuyết phục nhưng tên này không bỏ hung khí mà còn đe dọa nếu ai dám đến gần.

Nhiều người không dám chạy qua sợ vì sợ tên này manh động làm liều, đành dừng lại chạy thật chậm phía sau. Khi đi tới đầu chợ Cầu Voi (cách Cầu Voi 150 m), thấy cảnh sát tiếp cận khá gần, hắn dừng lại và dùng đá ném làm nhiều người phải né.

Qua khỏi dốc Cầu Voi, nam thanh niên trèo qua dải phân cách đi hướng ngược chiều ra vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Những người thi hành công vụ cầm công cụ hỗ trợ bám theo hắn suốt đoạn đường gần 2 km.

Thanh niên cầm dao đe dọa nhiều người, công an theo sau …canh - Ảnh 3.

Nhiều người đi đường phải dừng xe do không dám đi qua.

Gần 7h40, được sự hỗ trợ của Công an huyện Thủ Thừa, lúc nam thanh niên đi qua đoạn ấp Bình Lương, xã Bình Thạnh (Thủ Thừa), nhóm cảnh sát lao vào quật ngã, tước con dao trên tay tên này.

Bước đầu xác định, nam thanh niên tên Hòa (SN 1990; quê Bạc Liêu) tạm trú khu vực ấp 4, xã Nhị Thành, làm công nhân. Theo gia đình, gần đây Hòa có biểu hiện lạ. Sáng nay, Hòa lấy quần áo và mang theo con dao rời phòng trọ nhưng  không rõ đi đâu, làm gì.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn