Bị kiểm tra, lao thẳng xe vào cảnh sát giao thông

Pháp luậtChủ Nhật, 09/12/2012 09:02:00 +07:00

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, thay vì chấp hành hiệu lệnh, Quyền đã cho xe lao thẳng vào tổ công tác khiến một cảnh sát bị thương.

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, thay vì chấp hành hiệu lệnh, Quyền đã cho xe lao thẳng vào tổ công tác khiến một cảnh sát bị thương.

Ảnh minh họa 
Sự việc xảy ra vào 7h30 ngày 8/12, tại km 1 đường 429 địa phận Trường Thịnh, Ứng Hoà, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, khi tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát giao thông công an huyện Ứng Hoà làm nhiệm vụ tại km 1 đường 429 địa phận Trường Thịnh, Ứng Hoà phát hiện xe máy biển kiểm soát 29X1-006.54 do Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, ở Suý Thượng, Lê Thanh, Mỹ Đức) điều khiển sau chở Nguyễn Văn Bình (SN 1986, ở Lai Tảo, Bột Xuyên, Mỹ Đức) phóng nhanh, lạng lách, đánh võng.

Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, Quyền lại cho xe tông thẳng vào người đồng chí Ngô Cao Tuấn (SN 1982), cán bộ đội Cảnh sát giao thông và phản ứng nhanh công an huyện Ứng Hoà.

Hậu quả khiến đồng chí Tuấn và đối tượng Nguyễn Văn Bình bị thương.

Theo VnMedia
Bình luận
vtcnews.vn